Quảng Nam: Người dân “chết lặng” khi 50 tấn cá lăn ra chết

Trương Hồng Thứ ba, ngày 27/11/2018 15:02 PM (GMT+7)
Mưa lớn khiến lượng đất, đá trên núi đổ xuống đập gây đục nguồn nước khiến hơn 50 tấn cá diêu hồng của hai hộ nuôi ở Quảng Nam chết nổi trắng lồng.
Bình luận 0

Chiều ngày 27.11, trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Thanh Cảng - Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận, có số lượng lớn cá nuôi của người dân tại đập Trà Cân chết hàng loạt do nguồn nước trên núi đổ về gây thiếu ô xy.

img

Cá diêu hồng nuôi của hai hộ dân chết nổi trắng lồng.

Theo ông Cảng, hộ ông Huỳnh Châu chết khoảng 12 tấn cá, hộ ông Nguyễn Trí Tài có khoảng 6 tạ cá diêu hồng giống bắt đầu thả từ tháng 5.2018 dự tính sẽ thu hoạch đầu năm 2019 thì bất ngờ đêm 26.11 cá chết nổi trắng lồng. Dự tính, khối lượng cá chết khoảng 40 tấn, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

img

Chỉ sau một đêm hơn 40 tấn cá nuôi chết khiến người dân trắng tay.

“Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo xã đã xuống hiện trường kiểm tra, nguyên nhân ban đầu là do đây là ao nước tù đọng thiếu ô xy kèm theo mưa lớn mấy ngày qua làm cho lượng lớn đất, đá từ trên núi chảy xuống đập gây đục nguồn nước dẫn đến việc cá nuôi chết hàng loạt.

"Hiện xã đã báo cáo lên huyện để tìm cơ chế chính sách để hỗ trợ cho hộ dân bị thiệt hại” - ông Cảng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem