Quảng Ninh: Hơn 4.000 con bò Úc giá 6 triệu USD lần đầu tới Hạ Long

Nguyễn Quý Thứ tư, ngày 16/05/2018 10:45 AM (GMT+7)
4.029 con bò thịt có tổng giá trị hơn 6 triệu USD vừa cập cảng quốc tế Cái Lân, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vào chiều qua (15.5) để chuyển về một trang trại tại TP.Móng Cái.
Bình luận 0

img

Tàu chở hơn 4.000 con bò Úc nhập cảng Cái Lân.

Sau hải trình khoảng 10 ngày, tàu MV Dareen xuất phát từ Townsville (tiểu bang Queensland, Australia) đã cập cảng quốc tế Cái Lân, TP.Hạ Long, chở theo 4.029 con bò thịt cho Cty TNHH Phú Lâm chăn nuôi, phục hồi, vỗ béo tại trang trại xã Quảng Nghĩa, TP.Móng Cái, rồi phân phối tới các trại nuôi và lò mổ liên kết khác.

Được biết, công ty này đang triển khai Dự án "Chăn nuôi bò giống và bò thịt” tại xã Quảng Nghĩa từ tháng 3.2016, với quy mô 40.000 bò/năm. Đây cũng là dự án FDI về nông nghiệp có tổng mức đầu tư lớn nhất tại Quảng Ninh, với quỹ đất dự án là 1000 ha. Hiện tại Công ty đã xây dựng hạ tầng chuồng trại đáp ứng sức chứa tại chỗ là 20.000 bò, theo tiêu chuẩn của Úc.

Ngay khi trang trại Phú Lâm được chứng nhận ESCAS của Bộ Nông nghiệp Australia, các đối tác Úc đã cùng ký hợp đồng nguyên tắc cung ứng bò thịt chất lượng tốt từ Úc, hướng dẫn và chuẩn hoá quy trình chăn nuôi, thú y... Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác thúc đẩy nông nghiệp giữa Việt Nam và Australia, các đối tác cũng thúc đẩy việc phát triển cơ sở giết mổ, chế biến và bảo quản thịt theo tiêu chuẩn xuất khẩu để hoàn thiện chuỗi sản phẩm từ bò thịt.

img

Chuyển bò từ tàu biển xuống ô tô.

Từ tháng 10.2017, khi quá trình sản xuất đi vào ổn định, dự án đã từng bước tạo nguồn thu bán bò đều đặn, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phát triển nhân lực, trực tiếp tạo ra việc làm cho 300 công nhân và tạo sinh kế cho hơn 1.000 người dân ở các huyện, thị lân cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem