Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng ấn tượng

Phương Đông Thứ bảy, ngày 16/01/2016 09:47 AM (GMT+7)
5 năm qua, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng ấn tượng, công tác hội và phong trào nông dân chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế Hội Nông dân Việt Nam.
Bình luận 0

Đó là một trong những nhận định tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động  Quỹ Hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011-2015 tổ chức ngày 15.11 tại Hà Nội.

Nguồn vốn tăng trưởng mạnh

Báo cáo sơ kết do ông Nguyễn Xuân Thắng- Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trình bày tại hội nghị nêu rõ, 5 năm qua, bên cạnh việc hoàn thiện mô hình quản lý, điều hành, Quỹ HTND đã đổi mới căn bản về phương thức hỗ trợ vốn cho ND theo hướng cho vay theo mô hình dự án.

Nhóm hộ trong dự án sử dụng Quỹ HTND cùng sản xuất 1 mô hình trồng trọt hoặc chăn nuôi hướng tới quy mô nông nghiệp hàng hóa; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết như tổ hợp tác, nhóm hộ trang trại, hợp tác xã…

Đến hết năm 2015, tổng nguồn Quỹ HTND đạt hơn 2.040 tỷ đồng, tăng 1.492,9 tỷ đồng so với trước khi thực hiện đề án, tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra từ 15-20%. Đã có hơn 400.000 lượt hộ hội viên, ND vay với tổng doanh số quay vòng lên tới hơn 5.200 tỷ đồng tại 15.737 dự án mô hình sản xuất…

img

Phó Chủ tịch Thường trực Lại Xuân Môn (phải) trao bằng khen của BCH T.Ư Hội NDVN cho 24 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong xây dựng Quỹ HTND, giai đoạn 2011-2015. Ảnh:  P.Đ

Không chỉ nêu bật những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội đến từ nhiều địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển Quỹ HTND. Các địa phương thực hiện có hiệu quả đề án trong 5 năm qua đều có chung 1 “mẫu số” thành công. Đó là Hội ND đã tham mưu kịp thời, trúng, đúng với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61/2009 (KL61) của Ban Bí thư và Quyết định số 673/2011 (QĐ 673) của Thủ tướng Chính phủ…

Tuyên truyền gắn với xây dựng mô hình

Với tổng nguồn đạt 82,2 tỷ đồng, Quỹ HTND tỉnh Bình Dương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Bà Nguyễn Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Để cụ thể hóa thực hiện KL 61 và QĐ 673, Hội ND phải có tham mưu với cấp ủy, chính quyền. Muốn tạo sự ủng hộ thì việc quản lý, sử dụng Quỹ HTND phải hiệu quả qua từng dự án gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho ND…”.

Cũng ở điểm này, ông Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch Hội ND tỉnh Tiền Giang cho hay: “Chúng ta phải giải thích để cấp ủy, chính quyền và nhân dân hiểu rằng, nguồn vốn Quỹ HTND không mất đi mà ngày càng tăng trưởng, nằm ở trong dân thông qua các mô hình dự án…”.

Với cách triển khai bài bản, đúng quy trình, Quỹ HTND tỉnh Tiền Giang có bước tăng trưởng ấn tượng trong 5 năm qua, đạt quy mô hơn 54 tỷ đồng, 100% huyện, thành phố có Quỹ HTND, 50% số xã xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND; phấn đấu năm 2020 quy mô quỹ đạt 100 tỷ đồng…

Việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND” 5 năm qua đã phần nào thể hiện năng lực tham mưu, phương pháp tiến hành của Hội ND các tỉnh, thành phố. Có những địa phương điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế nhưng kết quả lại rất khiêm tốn. Trong khi đó, một số tỉnh miền núi, khó khăn như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu kết quả thực hiện lại rất tích cực.

Bà Hoàng Thanh Bình - Chủ tịch Hội ND tỉnh Cao Bằng chia sẻ kinh nghiệm: “Tỉnh nghèo, cân đối ngân sách còn khó khăn vì vậy chúng tôi tập trung vào tuyên truyền, vận động từ cán bộ công nhân viên chức các sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc sở, ngành đó quản lý. Phải làm rõ hiệu quả sử dụng vốn Quỹ HTND thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Việc này mang lại 2 lợi ích là người ủng hộ thấy tiền ủng hộ của họ đến đúng địa chỉ; nông dân thấy tin tưởng Hội và càng gắn bó với Hội…”. Cũng nhờ nguồn vận động xã hội hóa nên năm 2015, Quỹ HTND tỉnh Cao Bằng tăng trưởng thêm 3 tỷ đồng, đạt hơn 30,8 tỷ đồng…

Ý nghĩa lớn đối với nông dân, nông thôn

"Xây dựng, phát triển Quỹ HTND là điều kiện nâng cao chất lượng hội viên và tổ chức hội, khắc phục “bệnh” hành chính hóa, vận động tuyên truyền suông, chay. Tổ chức bộ máy hoàn thiện, năng lực cán bộ hội nâng lên rất rõ, góp phần thực hiện tốt, hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân”.

Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn đánh giá cao nỗ lực thực hiện đề án của Hội ND nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong 5 năm qua, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, suy giảm kinh tế trong nước, khó khăn nhiều, nhưng Hội ND các cấp vẫn xây dựng Quỹ HTND tăng trưởng gấp 4 lần. So với ngân hàng, nguồn vốn Quỹ HTND là nhỏ, nhưng mang lại ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội lớn. Cùng với vốn tín dụng khác, Quỹ HTND góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp nông dân yên tâm sản xuất; hoạt động hội trở nên sôi nổi, khí thế, hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020, Quỹ HTND phấn đấu đạt quy mô 4.000 tỷ đồng, trong đó Quỹ HTND địa phương đạt 3.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đó, Phó Chủ tịch Thường trực Lại Xuân Môn đề nghị Hội ND các tỉnh, thành phố chú ý vào một số việc như cần phải tập trung tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng hơn về ý nghĩa Quỹ HTND; nỗ lực cao cho công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền để thực hiện hiệu quả KL61, QĐ673;  tăng cường Quỹ HTND từ nguồn vận động ngoài ngân sách; quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 40/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tích cực tuyên truyền Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn… 

Ông Châu Văn Ly – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh An Giang: Tham mưu chưa trúng

Khi thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả Quỹ HTND” giai đoạn năm 2011 -  2015, Hội ND tỉnh An Giang gặp lúng túng, chưa hiểu cặn kẽ vấn đề nên đã tham mưu chưa đầy đủ với cấp ủy và không dám đề xuất với UBND tỉnh cấp ngân sách cho Quỹ HTND tỉnh. Sau khi tham khảo một số tỉnh, thành, Hội ND tỉnh An Giang đã rút ra kinh nghiệm, tích cực tham mưu, đề xuất thành công với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Theo đó UBND tỉnh cấp ngân sách     1 tỷ đồng mỗi năm từ năm 2016 – 2018.  Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh An Giang là hơn 10 tỷ đồng, trong đó nguồn tỉnh và huyện là hơn 3.6 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2016, Quỹ HTND tỉnh An Giang sẽ tăng trưởng thêm từ 6 – 7 tỷ đồng so với năm 2015…

Ông Nguyễn Hoàng Vinh – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương: Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho nhóm hộ vay vốn

Việc hỗ trợ tạo vốn cho nông dân phát triển sản xuất từ nguồn Quỹ HTND là việc làm thiết thực đáp ứng nguyện vọng chính đáng của ND, giúp họ tăng thu nhập, cải thiện đời sống và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hội thực hiện hiệu quả Quyết định 673/2011 của Chính phủ. Thời gian tới, Hội ND tỉnh         Bình Dương tiếp tục đầu tư Quỹ HTND gắn với xây dựng các mô hình dự án, tổ kinh tế hợp tác nông nghiệp và đẩy mạnh chuyển giao KHKT, xây dựng thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại       cho các nhóm hộ, tổ hợp tác vay vốn dự án              Quỹ HTND.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội ND tỉnh Tiền Giang: Thống nhất phần mềm quản lý

Quỹ HTND ngày càng tăng trưởng vì vậy cần nâng cao kỹ năng, trình độ quản lý. Đề nghị T.Ư Hội NDVN xây dựng phần mềm quản lý Quỹ HTND thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, thống nhất hệ thống biểu mẫu cho vay… T.Ư Hội NDVN cần kiến nghị Bộ Tài chính sửa điểm c, mục 2, điều 9, Thông tư số 69/2013 quy định cụ thể mức chi phụ cấp cho cán bộ tham gia chỉ đạo, quản lý, cán bộ kiểm soát Quỹ HTND nên tối thiểu bằng 50%/tháng lương theo ngạch bậc cán bộ…

Thu Hà (ghi) 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem