Thanh trà Huế mất mùa nặng

Mỹ Linh Thứ ba, ngày 05/08/2014 14:59 PM (GMT+7)
Ngày 4.8, HTX Nông nghiệp Thủy Biều (TP.Huế) cho biết, hơn 800 hộ dân trồng thanh trà ở phường này đang lâm vào cảnh khó khăn vì thanh trà mất mùa nặng. 
Bình luận 0

Do hạn hán kéo dài dẫn tới quả thanh trà còi cọc, chậm lớn và nứt vỏ ngay trước vụ, nên sản lượng thanh trà ở phường giảm bình quân 40% so với năm trước. Phường Thủy Biều là nơi có diện tích trồng thanh trà lớn nhất tỉnh Thừa Thiên- Huế với hơn 150ha.

Tương tự Thủy Biều, vụ thanh trà năm nay ở tất cả các địa phương khác trồng loại cây này tại Thừa Thiên- Huế đều bị thiệt hại từ 40-60% sản lượng so với mọi năm vì hạn hán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem