Tiền Giang: Ngư dân trúng đậm mùa mực

Thứ sáu, ngày 23/12/2011 06:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần đây, ngư dân tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi vì đánh bắt hải sản được mùa, trúng giá, nhất là đối với các ngư dân hành nghề cào mực có nguồn bội thu khi kết thúc mỗi chuyến ra khơi.
Bình luận 0

Theo ngư dân huyện Gò Công Đông, mỗi phương tiện cào đơn sau một chuyến ra khơi (1 tháng) bắt được gần 3 tấn mực, tăng hơn năm ngoái 1 tấn/chuyến. Sau mỗi chuyến đánh bắt trừ mọi chi phí, chủ phương tiện có lãi trên 50 triệu đồng.

Ông Lê Quang Vinh - Chủ tịch UBND xã Vàm Láng (huyện Gò Công Đông) cho biết, trên địa bàn có hơn 400 phương tiện cào đơn đánh bắt mực. Nhờ trúng mùa, trúng giá nên đa số bà con ngư dân đều khá giả và yên tâm bám biển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem