Tin bão mới nhất: Siêu bão Yutu giật cấp 16 trên vùng biển phía Đông Philippines

Nguyễn Tố Thứ ba, ngày 30/10/2018 07:48 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tin bão mới nhất: siêu bão Yutu đã vào vùng biển phía Đông đảo Luzon với sức gió giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông sáng nay 30/10 có mưa bão, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15.
Bình luận 0

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 120km tính từ vùng tâm bão.

img

Tin bão mới nhất: Dự báo chiều nay 30/10 siêu bão Yutu sẽ vào biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 270km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông từ sáng 30/10 có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, từ chiều nay mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1h giờ 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các bộ ngành, địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa liên hệ, thông báo các chủ tàu, thuyền trưởng biến diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh; không đi vào nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới phía Bắc vĩ tuyến 14 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông và sẽ được điều chỉnh tại các bản tin của cơ quan Trung tâm dự báo.

Các địa phương tổ chức rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện trên biển, nhất là các tàu hoạt động xa bờ, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi trú tránh; triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và công trình hạ tầng, nhà cửa trên các đảo. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường việc thông tin và hướng dẫn di chuyển, neo đậu đối với các tàu vận tải, tàu hàng, tàu vãng lai để tránh thiệt hại đáng tiếc như cơn bão số 12 năm 2017.

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan để hỗ trợ việc tàu thuyền  trú tránh đảm bảo an toàn khi có yêu cầu.

Dự báo thời tiết hôm nay 30/10

Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 -22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi 18-20 độ.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ về đêm ở ngưỡng 23-26 độ. Ban ngày nhiệt độ ở mức 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm trời se lạnh khi nhiệt độ ở mức 18-21 độ. Các tỉnh Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem