Tin mới nhận: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 xuất hiện trên Biển Đông

Đình Thắng Thứ hai, ngày 18/06/2018 11:15 AM (GMT+7)
Áp thấp nhiệt đới có vị trí khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Bình luận 0

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km một giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 19/6, vị trí  trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

img

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông. Ảnh: NCHMF

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh Biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

img

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Ảnh: IT

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp còn hoạt động  mạnh trên khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m nên đêm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi; riêng các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Nắng nóng tại các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên

img

Từ hôm nay Hà Nội nắng nóng từ 35-38 độ. Ảnh IT

Hiện nay (18/6), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay (18/6) ở khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-36 độ.

Từ ngày mai (19/6) đến ngày 23/6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày mai đến ngày 23/6: Ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Cảnh báo: Trong 2-3 ngày tới, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem