Tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại TP.HCM

Anh Thư Thứ ba, ngày 14/06/2016 07:00 AM (GMT+7)
Theo ông Dương Văn Thái- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 20.6, tại TP. HCM sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều.
Bình luận 0

Ông Thái cho biết, tổng diện tích vải thiều năm 2016 toàn tỉnh Bắc Giang là 30.000ha, giảm 1.000ha so với năm 2015, do chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh ước đạt 130.000 tấn, giảm 65.000 tấn so với năm 2015. Mức giảm này do thời tiết không thuận lợi. Sản lượng vải chín sớm ước đạt khoảng 23.000 tấn, chiếm 17,7%; vải thiều chính vụ là 107.000 tấn, chiếm 82,3%.

img

Hội nghị xúc tiến về vải thiều sẽ giúp người trồng vải có thêm nhiều thuận lợi. (ảnh minh họa). I.T

Sản lượng vải thiều tập trung ở  huyện Lục Ngạn ước đạt 70.000 tấn, Lục Nam 28.000 tấn, Tân Yên 8.000 tấn, Lạng Giang 6.500 tấn, Yên Thế 12.000 tấn và Sơn Động 5.700 tấn. Về chất lượng vải thiều, ông Thái cũng cho biết, ở bình diện chung năm nay vải có chất lượng cao hơn những năm trước. Tính riêng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP là 12.560ha, sản lượng dự kiến đạt khoảng 53.000 tấn, đáp ứng được nhu cầu sử dụng quả vải chất lượng cao.

Theo ông Thái, dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ trong nước khoảng 78.000 tấn, chiếm khoảng 60%, xuất khẩu khoảng 52.000 tấn, chiếm khoảng 40%. Thị trường trong nước chủ yếu ở các siêu thị, chợ đầu mối tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và các tỉnh phía Nam…

Được biết, năm 2015, thu hoạch vải thiều của Bắc Giang đạt sản lượng cao, được giá, thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu thuận lợi. Giá trị sản xuất vải thiều toàn tỉnh đạt khoảng 2.900 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 1.700 tỷ đồng (80 triệu USD). Thị trường tiêu thụ có sự chuyển dịch tích cực, tiêu thụ tại thị trường nội địa chiếm 55% sản lượng, xuất khẩu chiếm 45%.

Lý giải nguyên nhân dự kiến giảm tổng sản lượng xuất khẩu, ông Trần Quang Tấn- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang nói, từ trước tới nay, xuất khẩu vải thiều sang thị trường truyền thống Trung Quốc luôn chiếm 90% trong tổng số sản lượng xuất khẩu, năm nay các đơn vị chức năng chủ động giảm sản lượng xuất khẩu sang thị trường này, tập trung vào việc tiêu thụ trong nước, đồng thời mở rộng, nâng cao giá trị xuất khẩu sang các thị trường mới (Anh, Mỹ, Pháp…).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem