Tổng kết 10 năm Nghị quyết 26:Liên kết, ứng dụng CNC vào sản xuất

Thu Hà Thứ tư, ngày 25/07/2018 06:30 AM (GMT+7)
Để thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội NDVN cần tập trung mọi nguồn lực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, liên kết theo chuỗi và chú trọng ứng dụng công nghệ cao đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Bình luận 0

Sáng 24.7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, ND, nông thôn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành như: Ban Tổ chức TƯ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam…

Nông nghiệp, nông thôn khởi sắc, nở rộ các tỷ phú

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những thành tựu nổi bật trong 10 năm triển khai Nghị quyết 26 về tam nông, đó là vị trí, vai trò của Hội NDVN và vai trò chủ thể của giai cấp ND tiếp tục được phát huy. Các cấp Hội NDVN đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ND chủ động tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, để góp phần tái cơ cấu có hiệu quả, T.Ư Hội đã ban hành nhiều nghị quyết, duy trì và phát động phong trào “ND thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc hội nghị.  ảnh: ĐT

Qua phong trào, hàng năm đã thu hút 6,2 triệu hộ ND đăng ký tham gia, trong đó có 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp, trong đó có 27.000 hộ ND có thu nhập trên 1 tỷ đồng, số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm năm 2017 tăng 5 lần so với năm 2012.

Cùng với phát triển sản xuất, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên ND hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy vai trò chủ thể của ND, người dân nông thôn xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng cho ý kiến về những tồn tại và hạn chế như: ND còn chưa tự chủ trong sản xuất và kinh doanh; ND tham gia vào chuỗi giá trị nông sản chưa đồng đều; việc tuyên truyền của một số tổ chức hội ND ở địa phương còn mang tính hình thức. Một số cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, ND, nông thôn còn chậm sửa đổi bổ sung chưa tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh liên kết theo chuỗi, chú trọng tăng trưởng xanh

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đề nghị trong thời gian tới và đặc biệt là 6 tháng cuối năm các cấp Hội NDVN

10 năm qua, các cấp Hội ND đã kết nạp được trên 2 triệu hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là trên 10,2 triệu người, vận động ND hiến trên 5,8 triệu m2 đất, đóng góp trên hàng chục ngàn tỷ đồng, trên 29 triệu ngày công để xây dựng nông thôn mới. Bình quân hàng năm phong trào ND thi đua SXKD giỏi thu hút 6,2 triệu hộ ND đăng ký tham gia, trong đó có 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp, trong đó có 27.000 hộ ND có thu nhập trên 1 tỷ đồng.

cần tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp, đột phá sau. Thứ nhất là tuyên truyền vận động hội viên ND để thay đổi nhận thức về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu phấn đấu đẩy mạnh “công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa ND”.

Thứ 2: Tập trung tổng kết và tiếp tục đổi mới, bổ sung các giải pháp nâng cao chất lượng 3 phong trào lớn của Hội NDVN, nhất là tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân trong việc thực hiện phong trào ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Thứ 3: Tập trung xây dựng, tổng kết các mô hình xây dựng nông thôn mới theo chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia, đó là: Xanh hóa về sản xuất nông nghiệp, xanh hóa về tiêu dùng và xanh hóa về lối sống ở nông thôn và thành thị.

Thứ 4: Tập trung xây dựng giai cấp ND và tổ chức Hội ND vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ hội và chất lượng hội viên theo yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ 5: Chủ động, chủ trì thực và phối hợp hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước để tham mưu những nội dung chính mà BCH T.Ư Hội NDVN đã đề xuất tại hội nghị.

Được vay vốn, đào tạo nghề, nông dân làm ăn hiệu quả
10 năm qua, Hội ND tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ chức được 781 lớp dạy nghề cho hơn 26.000 ND, trong đó Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND trực tiếp tổ chức 341 lớp; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt trên 90%. Cùng với đào tạo nghề, trong 10 năm qua các cấp Hội đã cung ứng trên 50.000 tấn phân bón, 2.000 tấn thức ăn chăn nuôi, hàng chục tấn chế phẩm sinh học cho hội viên, ND. Sau học nghề, có hơn 4.800 lượt hộ ND là thành viên các mô hình liên kết, nhóm hộ vay 65,9 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND để phát triển sản xuất.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyến – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với nông dân
Trong bối cảnh hội nhập sâu hiện nay, muốn sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo chất lượng nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu chúng ta phải liên kết được nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều rủi ro, nên có ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Tôi đề nghị, Bộ NNPTN, các bộ ngành liên quan và T.Ư Hội NDVN tham mưu Chính phủ rà soát, ban hành, sửa đổi các chính sách khuyến khích đầu tư, hình thành các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nông nghiệp giữa vai trò kết nối, làm ”đầu kéo” cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa.
Ông Vũ Văn Thẩm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem