Chỉ 23 gốc sapôchê, thu 8 lần/năm, Tết hái 1 tấn trái, lãi 15 triệu

Thứ hai, ngày 19/03/2018 10:06 AM (GMT+7)
Ông Lâm Văn Đực, ngụ ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An trồng 23 gốc sapôchê (hồng xiêm) trên 0,2ha đất vườn. Vườn sapôchê của ông thu 8 lần/năm, riêng vụ Tết vừa rồi ông hái 1 tấn trái bán lãi 15 triệu đồng.
Bình luận 0

Đến gia đình ông Lâm Văn Đực, ngụ ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa vào dịp thu hoạch sapôchê,. Thời điểm này, chủ vườn lẫn nhân công đều tất bật hái sapôchê, rửa trái xếp vào sọt, chờ thương lái đến thu mua.

img

Ông Lâm Văn Đực cho biết, sapôchê là loại cây dễ trồng cho trái 8 lần/năm.

Sa pô chê là loại cây ăn quả dễ trồng, năng suất cao, thu hoạch nhiều lần trong năm (8 lần/năm). Ông Đực cho hay, trồng sapôchê chỉ cần chăm sóc thường xuyên, áp dụng khoa học kỹ thuật để trái đều, đẹp sẽ có thu nhập ổn định.

Theo ông Đực, mùa tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa rồi, 23 gốcsapô chê của gia đình ông cho hơn 1 tấn trái. Để có được vụ mùa bội thu như vậy, gia đình ông mất rất nhiều công chăm sóc, từ chọn giống thật chất lượng đến áp dụng khoa học kỹ thuật và xử lý cho ra trái nghịch mùa.

Hiện tại, ông Đực chủ yếu bán sapôchê cho người dân địa phương và bỏ mối các chợ. Tùy trái to, nhỏ, sapôchê có giá thấp nhất 10.000 đồng/kg, cao nhất 20.000 đồng/kg. Vụ tết vừa rồi, trừ chi phí, ông Đực lãi khoảng 15 triệu đồng/0,2ha.

Ngoài trồng sapôchê, gia đình ông Lâm Văn Đực còn canh tác 5ha lúa và trồng vú sữa, cam sành, dừa xiêm và hoa huệ trắng. Hiện tại, các loại cây này phát triển tốt. Thời gian tới, ông dự định chuyển đổi 0,2ha đất ruộng sang trồng thử nghiệm sầu riêng vì nhận thấy, loại quả này mang lại giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ./.

Bé Ngoan (Báo Long An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem