Trồng thành công dưa hấu trên vỏ nổi hình Trường Sa, Hoàng Sa

Thứ hai, ngày 07/07/2014 07:27 AM (GMT+7)
Vì đam mê, anh Mai Nhật Trình quyết định trồng thử nghiệm hình bản đồ Việt Nam trên giống dưa Hắc tiểu long tại một ruộng dưa dưới Hậu Giang.
Bình luận 0
"Tôi sinh ra tại mảnh đất Quy Nhơn (Bình Định), hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì đam mê, hoài bão phải trồng được giống dưa hấu in hình bản đồ tổ quốc và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nên bao năm qua, tôi đã miệt mài thực hiện ước mơ ấy.

Năm 2013, tôi đã trồng thành công trái dưa hấu hình trái tim có bản đồ Hoàng Sa và Trường Sa tại Cần Thơ trên quả dưa vàng.

img

Tuy nhiên, thực hiện kế hoạch đưa bản đồ Việt Nam vào quả dưa vàng không hề dễ dàng bởi khi trồng, kỹ thuật khá khó và tỷ lệ thành công rất thấp,  nên đầu năm 2014, tôi quyết định trồng thử nghiệm trên giống dưa Hắc tiểu long tại một ruộng dưa dưới Hậu Giang và đã đạt tỉ lệ thành công cao hơn. Tôi muốn gửi tới độc giả nhằm chia sẻ sự quan tâm và luôn hướng về Biển Đông của mỗi người dân Việt Nam."
(Theo Tin môi trường)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem