Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày này, ở xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ngồn ngộn những bao tải sắn tươi chờ xếp lên xe chở đi tiêu thụ … Đồng bào vui mừng vì sắn được giá, tới 4.000 - 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bà con mừng ít lo nhiều, bởi sắn là cây trồng phá đất, chỉ sau 2 - 3 vụ trồng sắn, đất sẽ trở nên nghèo kiệt, bạc màu và suy giảm chất dinh dưỡng. Nhiều hộ còn phá rừng lấy đất để mở rộng diện tích trồng sắn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Diện tích trồng sắn ngày càng mở rộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. |
Bà Nguyễn Thị Liễu, 54 tuổi (làng Trung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng) thu hoạch sắn. |
Vui vì sắn được giá, 4.000 - 5.000 đ/kg. |
Tiền công sau một ngày thu hoạch sắn trên đồi là 100.000 đồng. |
Sắn được đưa đến nơi tiêu thụ. |
Đàm Duy