Vận động nông dân nuôi cá lồng bè trên sông Nghèn

Phương Chi Thứ tư, ngày 12/11/2014 17:00 PM (GMT+7)
Từ đầu năm 2014, Hội ND huyện Can Lộc và Hội ND xã Vượng Lộc đã trực tiếp vận động bà con ND nuôi cá lồng bè trên sông Nghèn. 
Bình luận 0
Để thực hiện thành công mô hình mới, Huyện hội phối hợp Phòng Nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật làm lồng, chăm sóc cá; hướng dẫn để các hộ nhận được khoản tiền hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh và của huyện. Sau gần một năm triển khai, đến nay xã Vượng Lộc đã vận động được 33 hộ nuôi cá lồng bè tại các thôn Đoài Duyệt, Hồng Vượng. Kết quả, sau khi trừ chi phí sản xuất, bình quân mỗi lồng nuôi cá lãi 20 triệu đồng/năm. Từ hiệu quả trên, thời gian tới Hội ND xã tiếp tục vận động thêm các hộ khác tham gia, nhằm mở rộng số lượng và quy mô nuôi cá lồng trên địa bàn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem