Xây dựng nhãn hiệu hoa đầu tiên tại Khánh Hòa

TTXVN Thứ bảy, ngày 09/01/2016 08:26 AM (GMT+7)
Ông Trần Ngọc Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang” đã cơ bản hoàn thành sau gần 1,5 năm triển khai. Đây là nhãn hiệu về hoa đầu tiên ở Khánh Hòa.
Bình luận 0

Nghề trồng hoa cúc phục vụ Tết Nguyên đán được người dân Ninh Giang trồng tập trung, có quy mô lớn nhất tỉnh Khánh Hòa từ gần 20 năm qua. Hoa cúc Ninh Giang nổi tiếng có màu sắc đẹp, hoa lớn, đều, bền và giá cả phù hợp.

img

Ảnh minh họa

Vụ hoa tết này, hộ ông Trần Văn Sơn trồng 2.000 chậu hoa cúc loại vừa. Hiện ông Sơn đang cùng với 4 lao động tất bật chăm sóc hoa như tưới nước, tạo dáng… Ông Sơn cho biết, ông đã bán hết số hoa cúc này cho các chủ vựa hoa với giá 250.000 đồng/cặp chậu hoa và thu được 250 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí sản xuất, thuê người chăm sóc, ông còn lãi trên 100 triệu đồng.

Phường Ninh Giang hiện có trên 270 hộ trồng hoa cúc phục vụ Tết Nguyên đán. Mỗi năm người dân ở đây trồng từ 150.000-160.000 chậu hoa cúc các loại với doanh thu 12-13 tỷ đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem