Xuất khẩu sản phẩm mực và bạch tuộc sang Nhật Bản giảm

Thành Công Thứ tư, ngày 05/11/2014 07:34 AM (GMT+7)
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 9 tháng đầu năm 2014, giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam sang thị trường Nhật Bản giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. 
Bình luận 0
Điều này khiến giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản có khoảng cách ngày càng xa so với thị trường hàng đầu là Hàn Quốc. Trong khi đó, những tháng đầu năm 2013 giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Nhật Bản của Việt Nam và Hàn Quốc là tương đương nhau. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này giảm, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng gặp không ít khó khăn, còn cơ quan thẩm quyền nước này thì dựng nhiều rào cản kỹ thuật và thương mại...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem