Nhà ở xã hội
-
Sáng nay 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia, các tổ chức tài chính, ngân hàng, hiệp hội bất động sản.
-
Sáng nay 16/3, Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội.
-
Sáng ngày 15/3, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức sự kiện thường niên "Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 – 2024". Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản đang ở đáy hình "chữ U", dự kiến còn "đi ngang" nhưng sẽ nhích dần lên.
-
Lãnh đạo TP.HCM giao các sở, ngành đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục đầu tư, cập nhật quy hoạch, giải quyết vấn đề liên quan đến quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án, từ đó thu hút nhà đầu tư.
-
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thực hiện ít nhất 26.200 căn nhà ở xã hội. Thành phố giao các đơn vị rà soát 2 quy trình đất công và đất của nhà đầu tư, rút ngắn thời gian làm thủ tục, thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội.
-
Một nghịch lý đang diễn ra hiện nay đó là, có doanh nghiệp "than" thủ tục, quá trình thẩm định dự án nhà ở xã hội để vay gói 120.000 tỷ đồng kéo dài, nhưng có doanh nghiệp ngân hàng muốn cho vay nhưng khách hàng "chưa thèm giải ngân". Vậy câu chuyện "tắc" giải ngân gói 120.000 tỷ này là lỗi của ai, ngân hàng hay doanh nghiệp?
-
Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh không giải ngân gấp, nhanh cho hết gói 120.000 tỷ đồng vì đây là gói hỗ trợ phục vụ mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội nên có thể kéo dài một vài năm. Tuy nhiên, nếu gặp khách hàng đủ điều kiện, ngân hàng phải làm thủ tục để giải ngân ngay.
-
Liên quan đến chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, vấn đề mấu chốt ở đây là cần tạo điều kiện cho "cầu tiếp cận được nguồn cung".
-
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước hiện đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm nhà ở xã hội, tăng thêm 5.031 ha. Trong đó, Hà Nội và TP. HCM đã quy hoạch tăng thêm hơn 1.000ha để phát triển nhà ở xã hội. Đây là bước đà để thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội.
-
Tình trạng lệch pha cung cầu khiến phân khúc căn hộ tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Các chuyên gia kỳ vọng trong thời gian tới, nguồn cung nhà ở xã hội được cải thiện sẽ giúp giảm nhiệt áp lực tăng giá căn hộ.