Nhạc sĩ thuận yến
-
Tôi từng có dịp được đến địa danh “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” vào một ngày đầu xuân khi hoa mận nở trắng những vạt núi đồi ven quốc lộ, xen lẫn sắc đào rừng hồng lên, đó là Lũng Pô - địa danh nổi tiếng bởi là “đầu nguồn con nước”, nơi con sông Hồng và suối Lũng Pô gặp nhau...
-
Bà Hương kể: “Những đứa trẻ sơ sinh đều được chăm sóc ở một phòng. Chiếc vòng cổ là thứ duy nhất để đánh dấu chúng là con của ai. Người phụ nữ chung phòng bệnh viện với tôi đã thay đổi hai chiếc vòng đeo cổ của con tôi và con cô ấy”.
-
Đó là ý kiến đề xuất của nhà văn Chu Lai tại hội thảo xét tặng trao giải Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
-
Thủ tướng Chính phủ vừa có tờ trình đề nghị tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật cho 35 tác giả, trong đó có NS Thuận Yến, Đinh Ngọc Liên.
-
Giám đốc Sở VHTTDL Tiền Giang thừa nhận, do bộ phận nghiệp vụ tham mưu của Sở nói không rõ ý nên mới gây hiểu nhầm. Bản thân ông là người ký văn bản cũng có thiếu sót nên sẽ rút kinh nghiệm.
-
Giải thích việc cấm bài hát cách mạng nổi tiếng "Màu hoa đỏ", lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang cho rằng, bài hát này bị ca sĩ và người ghi âm, ghi hình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.
-
Chia sẻ với PV Dân Việt vào sáng 24.3, NSƯT Hồ Thị Thanh Hương- vợ cố nhạc sĩ Thuận Yến cho biết, bà ngỡ ngàng khi ca khúc "Màu hoa đỏ" bị tạm dừng lưu hành ở Tiền Giang.
-
Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 1021 về việc triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2017.
-
Bộ VHTTDL vừa ra thông báo lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học,nghệ thuật năm 2017 dự định diễn ra lúc 8h30 ngày 11.3.2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ bị hoãn lại.
-
Với những người lính đã từng trải qua cuộc chiến, khúc tráng ca “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sỹ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu như một trang nhật ký đậm màu cuộc sống. Với những người chưa từng qua cuộc chiến, bài hát ấy là lời nhắc nhớ về một sự hy sinh “rực lửa” không được phép quên.