Nhận tới 10 bàn thua, thủ môn 17 tuổi vẫn... lập kỷ lục

Chủ nhật, ngày 21/06/2020 13:10 PM (GMT+7)
Thủ môn 17 tuổi Denis Popov của CLB Rostov phải ra sân khi các đồng đội bị cách ly và dù nhận... 10 bàn thua, anh vẫn phá kỷ lục giải đấu.
Bình luận 0

Trong trận đấu với Sochi tại giải VĐQG Nga hôm 19/6 vừa qua, CLB Rostov đã phải nhận thất bại rất đậm lên đến 10-1. Nguyên nhân của kết quả thảm bại xuất phát từ việc họ phải sử dụng đội hình "siêu dự bị".

Trước đó, Rostov đã có đến 6 cầu thủ dương tính với Covid-19 khiến tổng cộng 42 cầu thủ và thành viên CLB phải lập tức đi cách ly. Vì điều này, ban huấn luyện đã buộc phải tung các cầu thủ trẻ từ học viện - những người chưa được tập luyện một phút nào suốt 3 tháng vừa qua - vào sân thi đấu. Và tất nhiên, đội bóng này đã không tránh khỏi kết cục bi thảm.

Thua đậm nhưng các "sao mai" tương lai của CLB vẫn được nhiệt liệt tuyên dương. Đặc biệt là thủ thành Denis Popov, người đã phải vào lưới nhặt bóng 10 lần, nhưng trong trận anh cũng đã có một kỷ lục cho riêng mình.

Nhận tới 10 bàn thua, thủ môn 17 tuổi vẫn... lập kỷ lục - Ảnh 1.

Rostov đã rất nỗ lực dù gặp nhiều khó khăn

Trong một thông cáo về trận đấu, người phát ngôn Rostov cho biết: "Nhiều cổ động viên bóng đá không hiểu tại sao hôm nay chúng tôi lại thua với tỉ số 10-1 như thế. Lý do là vì đội bóng đã có 6 cầu thủ nhiễm virus corona khiến toàn bộ đội một buộc phải thực hiện cách ly.

Sochi sau đó lại từ chối đề nghị hoãn trận đấu. Đó chính là nguyên nhân khiến chúng tôi phải sử dụng các cầu thủ từ 16 đến 19 tuổi hôm nay. Kết quả thì thất vọng, nhưng hãy nhìn vào những điểm đầy lạc quan!.

Đầu tiên, thủ thành 17 tuổi Denis Popov có đến 15 pha cứu thua, bao gồm 1 quả penalty, và đã phá kỷ lục của giải VĐQG Nga.

Denis có màn trình diễn vô cùng xuất sắc và xứng đáng được nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất. Ngoài ra, một cầu thủ 17 tuổi khác là Roman Romanov cũng ghi bàn thắng để đời và trở thành người trẻ nhất CLB ghi bàn ở giải đấu quốc nội.

Chúng tôi tin rằng các cổ động viên hiểu được tất cả cầu thủ đã chiến đấu hết mình, và thể hiện một thái độ cũng như tinh thần vô cùng tuyệt vời".

Đáng chú ý hơn nữa, dàn cầu thủ tuổi teen của Rostov lại là những người có bàn thắng dẫn trước ngay ở phút đầu tiên nhờ pha lập công từ Romanov.

Sau trận này, Rostov đang đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sochi giậm chân ở vị trí thứ 9.

PV (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem