Kim Jong-un bất ngờ tới Đại sứ quán Trung Quốc vì việc này

Phương Đăng Thứ ba, ngày 24/04/2018 15:47 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng để "bày tỏ nỗi buồn sâu sắc" sau một vụ tai nạn xe bus khiến hàng chục du khách Trung Quốc thiệt mạng.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Đại sứ quán Trung Quốc sau vụ tai nạn thảm khốc khiến hàng chục du khách Trung Quốc thiệt mạng khi đang du lịch ở Triều Tiên.

Cụ thể, 32 du khách Trung Quốc và 4 người Triều Tiên đã thiệt mạng khi một chiếc xe bus rơi xuống từ một cây cầu ở Triều Tiên vào cuối này 22.4.

Hãng tin KCNA của Triều Tiên ngày 24.4 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tới gặp Đại sứ Trung Quốc ngày 23.4 để chia buồn về vụ tai nạn và sau đó đến thăm những người sống sót đang điều trị trong bệnh viện. 

"Nhà lãnh đạo nói vụ tai nạn bất ngờ đã khiến ông buồn vô hạn và rằng ông không thể nguôi ngoai khi nghĩ về những gia đình đã mất đi người thân của mình", KCNA đưa tin.

KCNA cũng dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng, người dân Triều Tiên cảm thấy vụ tai nạn thảm khốc như xảy ra với chính họ. Cũng theo truyền thông Triều Tiên, vụ việc xảy ra do "một tai nạn giao thông bất ngờ". Việc đích thân lãnh đạo Triều Tiên tới Đại sứ quán Trung Quốc đã cho thấy vụ tai nạn này nghiêm trọng đến mức nào. 

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm hỏi những người sống sót sau tai nạn tại bệnh viện.

Theo KCNA, các quan chức Trung Quốc đã cảm ơn ông Kim Jong-un vì đã dành thời gian để đến Đại sứ quán sau vụ tai nạn. 

Trung Quốc, đồng minh ruột của Triều Tiên vốn cung cấp sự ủng hộ lớn về kinh tế và chính trị giúp Bình Nhưỡng đối phso với các áp lực quốc tế. Tuy nhiên, mối quan hệ được mô tả là "môi hở răng lạnh" giữa 2 nước đã trở nên căng thẳng bởi các vụ thử nghiệm vũ khí và tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bắc Kinh vì thế đã ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhắm vào Triều Tiên. 

Tuy nhiên, đầu tháng 3 năm nay, Bình Nhưỡng đã có động thái sữa chữa quan hệ với Bắc Kinh trước các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bí mật công du tới Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền năm 2011.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem