TP.HCM: Nhập lò đốt hàng trăm sản phẩm sữa cho trẻ vi phạm chỉ tiêu dinh dưỡng

Vũ Khoa Thứ tư, ngày 17/05/2023 19:10 PM (GMT+7)
Số hàng hóa bị tiêu hủy gồm các loại sữa, bột ăn dặm trẻ em có chỉ tiêu dinh dưỡng không phù hợp với mức thông tin dinh dưỡng cho phép in trên bao bì.
Bình luận 0

Thực hiện kế hoạch hoạt động thường xuyên của Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố, sáng ngày 17/5/2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện tiêu hủy hàng hóa đối với trên 900 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm.

Tổng giá trị số hàng hóa tiêu hủy nêu trên là trên 238 triệu đồng. Việc tiêu hủy được thực hiện theo 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Hàng hóa vi phạm trong đợt tiêu hủy gồm gần 800 sản phẩm thực phẩm bổ sung các loại; sản phẩm dinh dưỡng các loại; bột ăn dặm các loại; sữa mát… có các chỉ tiêu dinh dưỡng không phù hợp với mức thông tin dinh dưỡng cho phép in trên bao bì… Phần lớn mang nhãn hiệu OPTAGOLD, một loại sữa công thức được giới thiệu là sản phẩm cải tiến được bày bán nhiều trên các kênh thương mại điện tử. Bên cạnh đó còn 120 bảng son môi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

TP.HCM: Nhập lò đốt hàng trăm sản phẩm sữa cho trẻ vi phạm chỉ tiêu dinh dưỡng - Ảnh 1.

Hơn 800 hộp sữa, bột ăn dặm, thực phẩm dinh dưỡng vi phạm bị tiêu hủy. Ảnh: Trà Ny

Địa điểm tuy hủy là tại nhà máy Công ty Cổ phần Môi Trường Việt Úc, tại Lô B4-B21, B5-B20, đường số 9, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm được thực hiện dưới sự giám sát của đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, phòng chuyên môn và các Đội Quản lý thị trường có liên quan thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng cho biết, phương thức tiêu hủy được áp dụng là xay nhuyễn, hủy hình dạng ban đầu hoặc đốt hủy trực tiếp trong lò đốt ở nhiệt độ cao.

TP.HCM: Nhập lò đốt hàng trăm sản phẩm sữa cho trẻ vi phạm chỉ tiêu dinh dưỡng - Ảnh 2.

Lò đốt nhiệt độ cao phục vụ công tác tiêu hủy hàng vi phạm. Ảnh: Trà Ny

Trong thời gian tới, do dự báo thị trường trong quý II/2023 vẫn sôi động, hoạt động thương mại điện tử phát triển; hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, kém chất lượng... sẽ vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Để hạn chế tình trạng này, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các địa bàn. Đồng thời triển khai công tác kiểm tra, giám sát thị trường theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023.

Trong đó, tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại bằng nhiều hình thức.

Đặc biệt là yêu cầu tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường công tác đấu tranh, chống các vi phạm trên môi trường mạng. Ngoài ra, đẩy mạnh số hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh hàng hóa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem