Hôm nay tổ chức tang lễ người hiến 5000 lượng vàng cho Nhà nước

Minh Phong Thứ hai, ngày 13/11/2017 00:06 AM (GMT+7)
UBND TP Hà Nội đã thông báo thời gian tổ chức lễ tang cho cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô.
Bình luận 0

Theo đó, Lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ được tổ chức vào ngày hôm nay (13.11) tại Nhà tang lễ Quốc gia số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức lễ tang cấp cao.

img

Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ sẽ được tổ chức vào trưa ngày hôm nay 12.11. Ảnh gia đình cung cấp. 

Lễ viếng tổ chức từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút, lễ truy điệu tổ chức từ 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút. Lễ an táng cùng ngày tại nghĩa trang Thiên đức Vĩnh Hằng Viên, địa chỉ xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ (sinh năm 1914, tại Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, thường trú tại 24 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã từ trần hồi 23 giờ 20 phút ngày 5.11 tại địa chỉ 34 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

Theo cáo phó, cụ Hoàng Thị Minh Hồ, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, phu nhân cụ Trịnh Văn Bô (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội), Gia đình có công với dân tộc và cách mạng. Cụ Hoàng Thị Minh Hồ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

img

Căn nhà số 34 Hoàng Diệu, nơi cụ Hoàng Thị Minh Hồ sống những năm cuối cuộc đời. Ảnh: Vietnamnet. 

Tuy nhiên trước đó, thông tin từ một người con trai sống cùng cụ Hoàng Thị Minh Hồ cho biết tang lễ của cụ dự kiến được tổ chức vào trưa ngày 14.11 theo nghi thức lễ tang cấp cao. 

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, một người thân trong gia đình sống cùng với cụ tại 34 Hoàng Diệu cho biết vẫn còn một số điểm người nhà chưa thống nhất về cách tổ chức lễ tang cho cụ Hoàng Thị Minh Hồ.  

Trong những ngày cuối trước khi mất, cụ Hoàng Thị Minh Hồ vẫn dặn các con cháu thường xuyên làm từ thiện và ngỏ ý với con cháu muốn dành một phần tài sản của mình để thành lập quỹ học bổng mang tên cụ Trịnh Văn Bô. 

Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, gia đình cụ Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ đã tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước. Gia đình cụ cũng đã hiến tặng căn nhà 48 Hàng Ngang - nơi Hồ Chủ tịch viết bản Tuyên ngôn độc lập, cho Chính phủ để làm di tích lịch sử. 

UBND Hà Nội cũng vừa trình HĐND thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố trên địa bàn Hà Nội năm 2017. Trong đó có phố mang tên Trịnh Văn Bô (1914-1988) nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Theo tờ trình, phố Trịnh Văn Bô dài 1,2 km, rộng 7,5 m. Điểm đầu từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Đình Hoàn tại cầu T11 đến ngã ba giao cắt đường Phùng Chí Kiên tại cổng sau Học viện Quốc phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem