Những bông sen từ tâm đang nở

Thứ tư, ngày 25/08/2010 15:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vừa kết thúc tại Việt Phủ Thành Chương hôm 23-8, triển lãm “Sen đầu hạ” lần thứ tư của nhóm hoạ sĩ Phật tử Mặc Hương gồm 13 người lại tiếp tục được ra mắt vào 25-8 tại chùa Hương.
Bình luận 0

Đây là một trong những sự kiện hướng về Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Các triển lãm “Sen đầu hạ” tổ chức lần 1 (năm 2007) và lần 2 (2008) tại Hà Nội, lần 3 (2009) tại Singapore, và lần 4 diễn ra trong tháng 8-2010 lần lượt từ Bảo tàng Mỹ thuật VN tới Việt Phủ Thành Chương, sau đó sẽ trưng bày tại chùa Hương, nơi Đại đức Thích Minh Hiền trụ trì.

img
 

Đại đức Thích Minh Hiền là người khởi xướng và tổ chức nhóm hoạ sĩ Phật tử Mặc Hương gồm 13 hoạ sĩ. Hoạ sĩ Thành Chương với tư cách khách mời tham gia cuộc triển lãm tại Việt phủ với 5 tác phẩm trên chất liệu acrylic, tất cả đều mang tên “Sen” (đánh số). Nhân triển lãm này, nhóm Mặc Hương công bố? ác phẩm “Mandala Quan Thế Âm”, chất liệu acrylic, khổ 1,6 x 2,4m, vẽ Phật cầm bông sen ngồi trên đài sen.

Giữa cuộc sống sôi động, nhiều giá trị bị đảo lộn, tinh thần thanh khiết, trong sáng, thiện tâm của đạo Phật từ bi, được khơi dậy qua triển lãm “Sen đầu hạ”, cần được tiếp tục phát huy và nhân rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem