Những "nhân viên truyền thông" bất đắc dĩ trên phố Hà Nội

Việt Linh Chủ nhật, ngày 14/05/2017 17:55 PM (GMT+7)
Khó có thể tìm thấy con phố ở Hà Nội mà cây xanh, cột điên không bị biến thành “nhân viên truyền thông” bất đắc dĩ phục vụ cho mục đích quảng cáo, rao vặt trái phép.
Bình luận 0

img

 Dạo qua một phòng các tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội, không khó để thấy đủ các loại quảng cáo cho vay tín dụng, khoan cắt bê tông, giao dịch bất động sản… được sơn, dán chi chít khắp các cây xanh, cột điện, bờ tường hay vào trong ngõ nhỏ của các khu dân cư.

img

Theo ghi nhận của PV, tủ điện trên phố, tại các khu dân cư luôn là điểm đến ưa thích của "rác quảng cáo”.

img

Một cột điện ở Hà Nội bị hàng trăm loại tờ rơi, quảng cáo bủa vây.

img

 Hàng loạt biển quảng cáo ca nhạc được gắn trên cột điện, cây xanh dọc tuyến đường Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội).

img

 Khi cây xanh, cột điện trở thành những “nhân viên truyền thông” bất đắc dĩ trên phố Hà Nội.

img

 Những tờ rơi, quảng cáo mà nội dung chủ yếu là cho vay tiền, hỗ trợ tài chính trên phố Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nơi vốn tập trung nhiều trường Đại học như Bách Khoa, Xây Dựng, Kinh tế quốc dân….

img

Từ năm 2010, Tp Hà Nội đã cho lắp đặt hàng trăm tấm bảng rao vặt, quảng cáo miễn phí tại nhiều khu dân cư thế nhưng đủ loại quảng cáo, tờ rơi sai quy định vẫn xuất hiện chi chít khắp tường rào trong các khu dân cư.

img

Biển chỉ dẫn, sơ đồ khu dân cư của phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị nhiều tờ rơi quảng cáo che kín.

img

 Thậm chí trên tường của cơ quan nhà nước như Bộ Xây Dựng (phố Hoa Lư) cũng bị tờ rơi, quảng cáo rác tấn công.

img

 Pano tuyên truyền về hoạt động “Giờ Trái Đất” do bộ Công Thương tổ chức cũng bị treo sai quy định và “bỏ quên” trên phố Hàng Chiếu nhiều tuần qua.

img

Theo quy định mới được áp dụng từ ngày 5/5/2017, các đối tượng treo, dán quảng cáo, phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng hình thức này sẽ bị phạt tiền từ 5 tới 10 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem