Nông dân TP.HCM sẻ chia kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cùng nhau làm giàu

Mạnh Hùng Chủ nhật, ngày 12/05/2024 13:59 PM (GMT+7)
Câu lạc bộ (CLB) Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp nông dân; tạo động lực cho hội viên nông dân thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu.
Bình luận 0

Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi TP.HCM cùng sẻ chia kinh nghiệm

Hội Nông dân TP.HCM cho biết, đến nay, Thành phố có 81 CLB với tổng số 1.651 thành viên. Trong đó, 47 thành viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 241 thành viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh; và 165 thành viên đạt danh hiệu cấp huyện, xã.

Các thành viên CLB là những tấm gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ thương mại. Ảnh: Mạnh Hùng

Các thành viên CLB là những tấm gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ thương mại. Ảnh: Mạnh Hùng

Các CLB đã liên kết các hộ sản xuất, cùng chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập của nông dân; từng bước hình thành tổ, nhóm liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.HCM cho biết, việc xây dựng phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi gắn liền trực tiếp với lợi ích của hội viên, nông dân. Phong trào góp phần nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, hoạt động của các CLB vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số thành viên CLB vẫn chưa mạnh dạn mở rộng ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Nguyên nhâm một phần do diện tích sản xuất nhỏ lẻ, chưa được quy hoạch sản xuất nông nghiệp.

Nguồn vốn tự chủ của hội viên không nhiều. Một số hội viên e ngại ứng dụng khoa học kỹ thuật khiến giá thành sản phẩm tăng cao, khó tiêu thụ nên vẫn áp dụng phương thức sản xuất cũ, dẫn đến chất lượng và sản lượng chưa cao.

Năm 2024, Hội Nông dân TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của 81 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhằm phát huy vai trò là hạt nhân của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động thành viên CLB tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể.

Các cấp Hội sẽ phối hợp nhân rộng và liên kết các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để mở rộng và phát triển sản xuất.

Hội Nông dân TP.HCM đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sớm hoàn thiện Đề tài nghiên cứu khoa học Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị tại các thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Mạnh Hùng

Hội Nông dân TP.HCM đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sớm hoàn thiện Đề tài nghiên cứu khoa học Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị tại các thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Mạnh Hùng

Để thực hiện hiệu quả các phương hướng đề ra, Hội Nông dân TP.HCM đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sớm hoàn thiện Đề tài nghiên cứu khoa học "Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị tại các thành phố trực thuộc Trung ương". Song song đó, Trung ương Hội tham mưu ban hành Đề án hoặc chủ trương, tạo điều kiện cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phát triển hiệu quả nông nghiệp đô thị.

Với UBND TP.HCM, Hội Nông dân đề nghị Thành phố vận dụng có hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM trong việc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Thành phố cũng cần tiếp tục có những quy định cho phép nông dân được xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời xem xét thu hồi các dự án đã quy hoạch đất nông nghiệp nhưng nhiều năm không triển khai thực hiện. Điều này giúp nông dân an tâm đầu tư công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hiện đại mang tính lâu dài, đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn.

Đồng thời, Hội Nông dân cũng đề nghị các sở, ngành TP.HCM đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND Thành phố ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, thay thế các văn bản đã hết thời hạn thi hành để tạo điều kiện cho nông dân, các hợp tác xã phát triển sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem