Ấn tượng nông thôn mới “4 có” ở Đồng Nai

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 16/05/2015 08:45 AM (GMT+7)
Đầu năm 2015 huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh (Đồng Nai) được Thủ tướng Chính phủ công nhận là 2 địa phương hoàn thành Chương trình nông thôn mới (NTM) đầu tiên của cả nước. 
Bình luận 0

Từ sự kiện trên, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành nhận định: Kết quả này là do Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai luôn nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng nông thôn “4 có”…

img
Đường giao thông nông thôn ở Xuân Lộc (Đồng Nai) được xây dựng khang trang, sạch đẹp.   
Theo ông Thành, trước khi có Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngay từ đầu năm 2007, Tỉnh uỷ Đồng Nai đã quyết định chủ trương về xây dựng NTM với mục tiêu “4 có”, đó là: Có đời sống kinh tế được cải thiện; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; có đời sống văn hóa tốt - an ninh, an toàn đảm bảo; có môi trường sinh thái phát triển bền vững.

 

Từ đây, quan điểm chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với các cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn là phải bắt đầu từ sản xuất, trước hết từ chuyển dịch có kết quả về cơ cấu cây trồng vật nuôi, hướng đến xác lập tiêu chuẩn cây, con: Có giá trị kinh tế, năng suất cao; có chất lượng tốt; có thị trường tiêu thụ ổn định; có thu nhập cao cho người nông dân. Đồng thời, Tỉnh ủy Đồng Nai cũng chỉ đạo đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, giải quyết thị trường tiêu thụ nông sản, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và tổ chức liên kết, hợp tác trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản.

“Quá trình xây dựng nông thôn “4 có” ở Đồng Nai, mặc dù trong thời gian ngắn, nhưng đã tạo được cơ sở, nền tảng ban đầu có ý nghĩa rất quan trọng để Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Nai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh”- ông Thành cho biết.

Thừa thắng xông lên

Quan điểm

Ông Trần Đình Thành – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
 Nơi nào cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn  thì nơi đó hoàn thành mục tiêu chương trình NTM...  
Ngay sau khi quán triệt, triển khai Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Ban Chấp hành Đảng bộ Đồng Nai (khóa VIII) ban hành Kế hoạch số 97 triển khai phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM” nhất quán phương châm 8 chữ: Chủ động, tích cực, kiên trì, thường xuyên- từ chương trình xây dựng NTM “4 có” trước đó.

 

Qua 5 năm thực hiện “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM”, nông dân Đồng Nai đã không tiếc công sức, trí tuệ, sẵn sàng hiến đất, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng, hàng trăm ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường điện hạ thế, phòng học, nhà văn hóa xã, giúp nhau vượt khó, giảm nghèo… Nông thôn Đồng Nai xuất hiện những tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình là “vua tiêu” Trần Hữu Thắng - người trồng tiêu giỏi nhất thế giới.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, những kinh nghiệm, cách làm tích cực, sáng tạo trong xây dựng NTM thời gian qua của Đồng Nai, ông Thành tin rằng, đến năm 2020 Đồng Nai sẽ hoàn thành mục tiêu Chương trình NTM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem