Bến Tre có 1.910 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo

Thứ sáu, ngày 02/06/2017 14:02 PM (GMT+7)
Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre triển khai đã giúp hàng nghìn hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
Bình luận 0

img

Hội Phụ nữ xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú) phát triển nghề bó chổi cọng dừa.

Năm qua, Bến Tre còn 44.583 hộ nghèo (chiếm 12,01%). Trong đó, có 18.919 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, chiếm 42,43%. Từ chương trình hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo làm chủ hộ, bằng nhiều hình thức, Hội LHPN cơ sở đã giúp 18.919 hộ, trong đó đặc biệt quan tâm tới các hộ có điều kiện vươn lên thoát nghèo và hỗ trợ các chị em phụ nữ trong các hộ nghèo. Nhờ đó, cuối năm 2016, có 1.910 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo (chiếm 15,03% trên tổng số hộ có điều kiện thoát nghèo).

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Thảo, năm 2017, Hội LHPN Bến Tre quyết tâm phấn đấu tổ chức truyền nghề cho 500 lao động nữ nông thôn, giới thiệu xuất khẩu cho 30 lao động, hỗ trợ ít nhất 9 phụ nữ khởi nghiệp và giúp đỡ từ 10 – 12% hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Phương Nghi (NNVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem