Chủ tịch Hội NDVN: Hỗ trợ nông dân sản xuất tốt hơn, tạo việc làm

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 18/10/2019 06:05 AM (GMT+7)
“Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới rất tốt, có nhiều kinh nghiệm hay, trong thời gian tới, tỉnh cần quan tâm hơn việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm”, đó là một trong những đề nghị của đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh sáng 17/10.
Bình luận 0

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Thào Xuân Sùng và đoàn công tác đang có chuyến làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh nhằm kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân; kết quả thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư, Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ; nắm bắt tình hình thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn phục vụ cho việc xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề của Hội.

Chủ động tham mưu, phối hợp

Dự buổi làm việc giữa đoàn công tác T.Ư Hội NDVN với tỉnh Hà Tĩnh còn có Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định; ông Trần Tiến Hưng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Đặng Quốc Vinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN (trái) cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện KL 61 của Ban Bí thư, QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Vũ Thượng

Báo cáo với Chủ tịch Thào Xuân Sùng cùng đoàn công tác, ông Bùi Nhâm Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư (KL 61) và Quyết định số 673/2011 Thủ tướng Chính phủ (QĐ 673), Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo; phối hợp với cấp chính quyền, các ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện. Nỗ lực của các cấp Hội trong những năm qua là nỗ lực tuyên truyền, vận động, giải thích để cán bộ, người dân hiểu về những nội dung quan trọng của KL 61 của Ban Bí thư, QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành trong việc xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND); tạo cơ chế để Hội tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân.

Về Quỹ HTND, ông Bùi Nhân Sâm cho biết, tính đến tháng 9/2019 tổng nguồn vốn quỹ này trên toàn tỉnh đạt quy mô hơn 32,4 tỷ đồng, trong đó nguồn T.Ư ủy thác 13,6 tỷ đồng cho vay ở 38 dự án với 421 hộ tham gia; nguồn cấp tỉnh 7,9 tỷ đồng, còn lại là nguồn cấp huyện, xã vận động xây dựng...

Mặc dù là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, với sự quan tâm của cấp ủy, phối hợp của chính quyền, ngân sách địa phương cũng đã có chuyển sang bổ sung tăng trưởng cho Quỹ HTND. Từ nguồn Quỹ HTND, Hội ND đã hướng dẫn xây dựng các dự án phát triển kinh tế, xã hội và tiến hành giải ngân, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân sử dụng hiệu quả vốn vay…

Bên cạnh đó, những năm qua các cấp Hội ND tỉnh Hà Tĩnh còn phối hợp các ban, ngành, địa phương nhằm chủ động tham gia các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn và tranh thủ được tổng kinh phí hơn 1.9 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân trong các chương trình, hoạt động, dự án cụ thể đem lại lại lợi ích, hiệu quả thiết thực…

 Nói về vấn đề phối hợp và kết nối sản phẩm, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Hội liên hiệp Liên minh HTX Hà Tĩnh đề xuất: "Trong những năm qua, chúng tôi cũng đã phối hợp và tuyên truyền rất tốt với Hội ND Hà Tĩnh trong việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tuy nhiên, các sản phẩm kết nối xuất khẩu đi các nước còn gặp nhiều khó khăn. Tới đây chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh để tháo gỡ, kết nối đưa sản phẩm tiêu thụ được xa hơn".

Quan tâm hơn tới tiêu thụ nông sản

Tại buổi làm việc, ông Bùi Nhân Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Tĩnh còn báo cáo 2 hoạt động nổi bật của các cấp Hội ND trong tỉnh trong những năm qua đó là đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật cho nông dân; hỗ trợ nông dân quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. "Hội ND đang ưu tiên công tác hỗ trợ nông dân sau khi đào tạo nghề, đảm bảo nông dân tăng thêm thu nhập từ nghề đã học. Hội liên kết với các nhà khoa học, các cở đào tạo, doanh nghiệp... để từng bước nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân; tăng cường các kênh giới thiệu việc làm…

10 năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia vận động 52.140  hộ dân hiến 276,3ha đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu ngày công trong xây dựng nông thôn mới. Hội ND trực tiếp nhận hỗ trợ đỡ đầu xây dựng nông thôn mới cho 5 xã... Đến nay, 3 xã đã về đích nông thôn mới, dự kiến cuối 2019 có thêm 2 xã cán đích nông thôn mới. 

Tuy nhiên, việc đảm bảo có nghề, có việc cho nông dân sau đào tạo cũng như hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản những năm qua tại Hà Tĩnh cũng gặp không ít thách thức, khó khăn. Về điều này, tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Hội liên hiệp Liên minh HTX Hà Tĩnh bày tỏ, trong những năm tới, Liên hiệp Liên minh HTX sẽ phối hợp với Hội ND tỉnh tham mưu với cấp ủy, đề xuất giải pháp với chính quyền nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân, nhất là ở lĩnh vực quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản cho nông dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Tiến Hưng- Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Hội ND, các ban, ngành địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện KL 61 của Ban Bí thư, QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả nhất định. “Các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn công tác T.Ư Hội NDVN rất hữu ích, Hà Tĩnh sẽ có thêm căn cứ, cơ sở để tổ chức thực hiện tốt hơn KL 61, QĐ 673 và qua đây cũng đề nghị T.Ư Hội NDVN quan tâm hơn tới công tác hội và phong trào nông dân Hà Tĩnh"- ông Trần Tiến Hưng bày tỏ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tỉnh Hà Tĩnh đối với công tác hội và phong trào nông dân và trong việc thực hiện KL 61 của Ban Bí thư, QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp cơ bản là hiệu quả với Hội ND trong việc tổ chức thực hiện KL 61 của Ban Bí thư và QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ bằng các hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực với nông dân.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng đánh giá cao kết quả, thành tựu của Hà Tĩnh sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Là một trong những tỉnh, thành phố xây dựng nông thôn mới tốt nhất của cả nước-thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của hội viên, nông dân, của Hội ND các cấp. Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị Hà Tĩnh trong thời gian tới tiếp tục quan tâm tới công tác hội và phong trào nông dân, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để Hội ND các cấp trong tỉnh đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, gắn hoạt động Hội với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân… 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem