Đại hội Hội ND Quảng Bình: Tiếp sức cho hội viên vươn lên làm giàu

Trần Hùng Thứ năm, ngày 20/09/2018 21:00 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại TP.Đồng Hới đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hoàng Đăng Quang -Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam. Về dự đại hội có 265 đại biểu đại diện cho 168.925 hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình.
Bình luận 0

Tích cực xây dựng nông thôn mới

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội và hội viên, ND tỉnh Quảng Bình đã đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Một trong những thành tựu nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm, có trên 125.000 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp. Đến nay, toàn tỉnh có trên 71.100 hộ đạt danh hiệu “Nông dân SXKDG” các cấp. Các cấp Hội đã trực tiếp giúp đỡ 4.186 hộ, phối hợp giúp đỡ 15.483 hộ thoát nghèo. Tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 38 tỷ đồng, tăng 14,6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nguồn Quỹ HTND cho trên 3.200 lượt hộ vay, đầu tư 385 mô hình sản xuất, kinh doanh...

img

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam (giữa) trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội. ảnh: Trần Hùng

Các cấp Hội đã vận động ND đóng góp 116,6 tỷ đồng, hiến 724.395m2 đất, 13.862m hàng rào, 235.580 cây xanh, 64.505 ngày công, tổng trị giá ước tính hơn 53,4 tỷ đồng, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tỉnh lên 53 xã.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội phối hợp tổ chức 350 lớp dạy nghề cho 10.563 lượt lao động; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng chục ngàn lao động...

Khơi dậy sáng tạo của nông dân

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hoàng Đăng Quang- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ghi nhận, đánh giá cao những

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Hội ND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 31 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH đã tín nhiệm bầu ông Lê Công Toán giữ chức vụ Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Bình. Bà Hoàng Thị Hà và ông Nguyễn Nam Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh.

kết quả Hội ND, hội viên, ND đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, các cấp Hội và hội viên, ND cần tiếp tục khơi dậy, động viên, hỗ trợ ND sáng tạo trong sản xuất; cần bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đề ra các nội dung thi đua thiết thực; tích cực tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để nông dân hình thành các tổ hợp tác, HTX, hiệp hội nhằm mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam đã biểu dương những thành tích Hội ND tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam đề nghị, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội cần chú trọng công tác xây dựng Hội, phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Hội phải làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền; nâng cao vai kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; hướng dẫn nông dân hợp tác, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem