Đại Hưng hưởng “trái ngọt” từ nông thôn mới

Trần Hậu - Đại Nghĩa Thứ bảy, ngày 23/11/2019 06:15 AM (GMT+7)
Trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã miền núi Đại Hưng (Đại Lộc, Quảng Nam) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bộ mặt nông thôn từ xã đến thôn đã có những đổi thay rõ nét, đời sống người dân được cải thiện, bức tranh nông thôn từng bước khởi sắc, đó là thành quả bước đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Hưng.
Bình luận 0

Ông Hà Xuân Minh - Chủ tịch UBND xã Đại Hưng cho biết, xác định xây dựng NTM là cơ hội thuận lợi làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thời gian qua, xã đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện các tiêu chí NT

img

Nông dân xã Đại Hưng đang đạt hiệu quả cao trong xây dựng nông thôn mới.  Ảnh: Hậu Nghĩa

Xuất phát điểm còn thấp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, đồng lòng của nhân dân, Đại Hưng đã đạt được 15/19 tiêu chí NTM. Còn 4 tiêu chí là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Ông Minh cho biết thêm, từ nguồn vốn của Chương trình NTM, xã đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn khác đầu tư hạ tầng cơ sở, giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế...

Đến nay, đường trục xã được đầu tư bêtông hóa 9,411km đạt 100%, đường thôn đã được bêtông 19,188km, đường xóm, ngõ đã được bêtông hóa 1.386km, đường trục chính nội đồng đến nay được bêtông hóa 1,620km. Nhìn chung hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Tỷ lệ bêtông hóa kênh chính do xã quản lý là 11,939km.

Hiện nay, xã Đại Hưng có 3 trường thì cả 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Riêng năm 2019, Đại Hưng đã xây dựng 6 phòng học trường mẫu giáo, trạm y tế, nhà văn hóa thôn Mậu Lâm, nâng cấp đập đường ĐT609, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nâng cấp nước sạch Gò Dinh, nhà đa năng trường Trương Đình Nam, đập bổi An Điềm...

“Chương trình xây dựng NTM thực sự đã thổi luồng sinh khí mới, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho người dân địa phương khi đời sống được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Các hộ gia đình trong thôn Mậu Lâm cùng nhau hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông ngày càng được xây dựng khang trang, sạch đẹp thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân...” - ông Võ Văn Hảo - Trưởng thôn Mậu Lâm phấn khởi nói.

Ông Tăng Tấn Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hưng cho biết, xác định công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì thế trong những năm qua, Đại Hưng đã khuyến khích xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục sản xuất như trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem