Đồng Tháp: Nhộn nhịp chợ phiên trâu bò biên giới Tân Hồng

Thứ tư, ngày 10/10/2018 19:20 PM (GMT+7)
Với lợi thế có nhiều diện tích đất bãi, gò cao, đã từ lâu người dân vùng biên giới huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) có tập quán nuôi, mua bán trâu bò vỗ béo để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Nơi đây hình thành chợ phiên mua bán trâu bò nhộn nhịp nhất miền Tây.
Bình luận 0

Để tạo điều kiện cho người dân nơi đây có nơi mua bán trao đổi trâu bò không qua trung gian, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư xây dựng chợ phiên trâu bò tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

img

Chợ được xây dựng mới và bắt đầu hoạt động vào tháng 5/2018, khá nhộn nhịp vào những tháng cuối năm do lượng tiêu thụ ở các tỉnh miền ngoài tăng cao.

  

img

Làm nghề cha truyền con nối, anh Cao Văn Liên ở xã Tân Hộ Cơ là một trong những người có thâm niên trong nghề. Anh có nhiều kinh nghiệm cũng như mối làm ăn với người dân Campuchia, cung ứng số lượng trâu khá lớn cho các nơi trong và ngoài tỉnh tiêu thụ.

img

Sau khi đi thu mua trâu ở các địa phương bên kia biên giới, anh Liên thuê người dân Campuchia dắt qua biên giới đưa đến chợ.

img

Những con trâu chưa đạt trọng lượng được nuôi vỗ béo trước khi xuất bán.

img

Mỗi ngày có khoảng 50 – 70 con trâu được xuất bán chủ yếu là thị trường miền Bắc. Với số lượng này, các thương lái sắp xếp trâu vừa đủ chở đầy một chuyến xe để tiết kiệm chi phí.

ĐTO (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem