Hà Tĩnh: Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc còn 9,4%

Lam Khê Thứ ba, ngày 12/05/2015 09:59 AM (GMT+7)
Tỉnh Hà Tĩnh có 57 xã và 89 thôn (thuộc 30 xã) được đầu tư từ Chương trình 135 và 2 huyện được hưởng cơ chế đầu tư theo Nghị quyết 30a. 
Bình luận 0
img
Hệ thống điện, đường ở huyện Vũ Quang (huyện 30a) được đầu tư khang trang. 

Thông tin từ UBND tỉnh, năm 2014, từ nguồn Chương trình 135, tỉnh được phân bổ hơn 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng, duy tu bảo dưỡng các con đường nội bản, phát triển sản xuất... Sự đầu tư, hỗ trợ này đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc, miền núi của Hà Tĩnh xuống còn 9,44%; bộ mặt nông thôn miền núi đã có sự thay đổi cơ bản, hệ thống kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, bước đầu đáp ứng yêu cầu sản xuất của bà con, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa phát triển.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem