Hải Phòng: Xắn tay dọn rác làng, rác đồng, dân mới khỏe

Hải Đăng Thứ năm, ngày 21/02/2019 16:59 PM (GMT+7)
Vĩnh Bảo là huyện nông nghiệp, xa trung tâm TP.Hải Phòng. Nhờ có sự đầu tư nên điều kiện sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Bảo từng bước được cải thiện, quy mô sản xuất được mở rộng, nhưng vấn đề vệ sinh môi trường cũng liên tục gia tăng cấp độ ô nhiễm. Trước thực tế đó, thời gian qua, các cấp Hội ND huyện Vĩnh Bảo đã xây dựng và nhân rộng các mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”.
Bình luận 0

Trước năm 2014, tình trạng đổ rác bừa bãi của một bộ phận dân cư đã dẫn đến ô nhiễm môi trường. Nguy hiểm hơn, rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật được đổ ngay xuống các kênh mương nội đồng, con sông, dẫn đến việc phát tán dịch bệnh. Trước thực trạng đó, thực hiện sự chỉ đạo của Hội ND TP.Hải Phòng, từ tháng 5.2015, Hội ND huyện Vĩnh Bảo đã kịp thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình điểm “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” tại Chi hội Nông dân thôn Nhuệ Ân, xã Tân Liên. Mô hình hoạt động thông qua công tác thu gom và xử lý rác thải được thực hiện theo tiêu chí “1 sạch, 2 đẹp”, đó là “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng”.

img

Hội viên nông dân xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo tham gia dọn vệ sinh đường làng. Hải Đăng

Ngoài việc tập huấn nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho nông dân, Hội ND huyện còn hỗ trợ xây dựng 4 ống bi đựng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và xây dựng 2 tuyến đường do “Hội ND tự quản”. Chi hội nông dân thôn Nhuệ Ân, xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) đã thành lập 1 tổ thu gom rác thải. Cứ 2 lần/tuần, mỗi tháng 1 lần, chi hội tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường ra cánh đồng với số hội viên tham gia trên 90%. Từ đó, đã hạn chế tối đa tình trạng ứ đọng rác thải, góp phần cải thiện môi trường sống của nhân dân địa phương.

Qua hoạt động của mô hình tại chi hội Nhuệ Ân (xã Tân Liên), sau 2 năm triển khai, đến nay toàn huyện Vĩnh Bảo đã có 30/30 xã, thị trấn xây dựng và lắp đặt 320 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên khắp các cánh đồng, tổ chức tập huấn cho gần 7.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân về công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng dân cư.

Hội ND cơ sở ở Vĩnh Bảo cũng đã tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình hội viên nông dân thực hiện các tiêu chí của mô hình bảo vệ môi trường; trồng mới hơn 3.000 cây xanh, cây bóng mát. Ngoài việc tự thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ngay sau khi sử dụng, Hội ND các xã, thị trấn tổ chức cho hội viên nông dân tổng vệ sinh đồng ruộng sau mỗi vụ sản xuất.

Được hội viên nông dân hưởng ứng tích cực, hiện nay ở khắp các địa phương trong huyện đều đã có điểm thu gom rác thải, tiêu biểu như: Xã Hùng Tiến, Hoà Bình, Nhân Hoà, Tân liên, Tam Đa, Vinh Quang, Trấn Dương, Đồng Minh…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem