Hội ND Nghệ An: Cung ứng 180 tỷ đồng phân bón trả chậm cho nông dân

Ngọc Thọ - Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 16/12/2017 11:54 AM (GMT+7)
Trong năm 2017, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã cung ứng trên 28.500 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm cho nông dân, qua Quỹ hội giúp 467 hộ thoát nghèo.
Bình luận 0

Ngày 16.12, tại thành phố Vinh, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa".

Trao đổi với NTNN/Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh này thông tin: Trong năm 2017, Hội đã chỉ  đạo các cấp hội xây dựng 94 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả. Tỉnh hội Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng 5 mô hình kinh tế “Nuôi dê sinh sản” tại 5 cơ sở hội ở các huyện Tân Kỳ, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương, Nghĩa Đàn và 5 cơ sở chăn nuôi lợn nái đen địa phương tại 5 đồn biên phòng là Thông Thụ, Tri Lễ thuộc huyện Quế Phong; Tam Hợp, Tam Quang của huyện Tương Dương và Ngọc Lâm (huyện Tương Dương).

img

Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An Nguyễn Hữu Nhị (phải) kiểm tra chất lượng cam trồng của hội viên.

Đặc biệt, về phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, tính tới ngày 31.10.2017, tổng nguồn vốn quỹ đạt gần 50 tỉ đồng. Trong đó, nguồn Trung ương Hội ủy thác là 16,7 tỉ đồng, đã giải ngân cho 534 hộ thuộc 33 xã của 13 huyện, thành, thị. Nguồn ngân sách tỉnh Nghệ An cấp 20,5 tỉ đồng, nguồn tăng trưởng 950 triệu đồng triển khai cho 762 hộ thuộc 58 phường, xã của 20 huyện, thành, thị hội. Nguồn cấp huyện quản lý là 7,807 tỉ đồng. Tăng được 5,4 tỉ đồng.

Trong năm 2017, hội đã tổ chức hướng dẫn giúp 467 hộ thoát nghèo. 

Cũng theo ông Nhị, các cấp hội đã đẩy mạnh dịch vụ phân bón cung ứng trên 28.500 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm cho nông dân với tổng số tiền tương ứng trên 180 tỉ đồng.

Tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 146.147.

img

Hội Nông dân Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Ngọc Thọ

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng nhấn mạnh: Trong năm 2017 qua, Hội Nông dân tỉnh đã có những đóng góp rất to lớn trong xây dựng nông thôn mới. Tới đây, khi huyện Nam Đàn đón danh hiệu huyện nông thôn mới, Nghệ An sẽ có 3 huyện đạt danh hiệu này trong tổng số 42 huyện của cả nước. Góp phần làm nên "kỳ tích" đó là công sức to lớn của các hội viên nông dân Nghệ An, sự vào cuộc quyết liệt của Hội Nông dân tỉnh.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Danh hiệu "Đơn vị chuẩn văn hóa".

Một số chỉ tiêu năm 2018 của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

- Phát triển 9.500 hội viên.

- 7,2 tỉ đồng phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân

- 240 lớp dạy nghề ngắn hạn

- 1.000 buổi tập huấn chuyển giao KHKT cho 80.000 lượt người

- 467 hộ xóa nghèo trong năm

- 94 mô hình kinh tế có hiệu quả...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem