Huyện thứ 2 của Vĩnh Phúc đạt chuẩn NTM: Không ngủ quên trên đỉnh

Việt Tùng Thứ sáu, ngày 29/09/2017 13:10 PM (GMT+7)
Năm 2015, huyện Bình Xuyên đã được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới (NTM), đây là huyện thứ 2 của Vĩnh Phúc đạt chuẩn NTM. Sau 2 năm về đích, Bình Xuyên không chỉ giữ vững mà hầu hết các tiêu chí ngày càng được nâng cao, với nhiều giải pháp, cách làm hay…
Bình luận 0

Không ngủ quên trên đỉnh

Còn nhớ, năm 2010, khi huyện Bình Xuyên bắt tay vào xây dựng NTM với muôn vàn khó khăn. Khó khăn trong việc quy hoạch, bởi hầu hết các diện tích đất nông nghiệp đã được thu hồi để làm các khu công nghiệp, việc quy hoạch làm sao để hài hòa, hiệu quả giữa diện tích đã bị và diện tích đất người dân đang canh tác là một bài toàn không hề đơn giản. Khó khăn trong việc huy động người dân đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi, đường làng ngõ xóm…

img

Mô hình trang trại của gia đình mà Trần Thị Quy, thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)
mỗi năm lãi 500 triệu đồng.   Ảnh:  V.T

Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nhiệt tình ủng hộ, tham gia của người dân và những người con đi làm ăn xa quê hương, các xã ở huyện Bình Xuyên đã từng bước về đích NTM. Đầu năm 2017, 2 xã cuối cùng của huyện là Quất Lưu và Bá Hiến cũng đã về đích NTM.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bình Xuyên, thì từ khi về đích đến nay, huyện đã đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới hơn 9km đường trục thôn, ngõ xóm; kiên cố hóa gần 1km kênh cấp III và hoàn thành hệ thống trạm bơm tiêu Kiền Sơn; xây mới 2 trạm biến áp và 8km đường dây hạ thế, thay và lắp mới 520 công tơ điện. Ông Nguyễn Duy Đông – Bí thư huyện Bình Xuyên cho biết, ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, huyện đang rất chú trọng đến việc phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, tiếp tục đào tạo nghề giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu trong năm nay có khoảng 93% lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân trên đầu người đạt trên 32 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,61%...

img

Vẫn còn nhiều khó khăn

Sau 2 năm về đích, Bình Xuyên đã đầu tư xây mới 20 công trình trường học, nhờ đó cơ sở vật chất, môi trường, chất lượng dạy và học ngày một được nâng lên. Theo đó, việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ trên 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 96% và tiếp tục học THPT, học nghề đạt 88%.

Bên cạnh đó, công tác y tế, khám chữa bệnh cho người dân cũng được huyện đặc biệt quan tâm, trạm y tế các xã tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 80%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 8,5%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84%...

Mặc dù hiện Bình Xuyên đã có 10/10 xã đạt chuẩn NTM, song chúng tôi vẫn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân giữ vững vào nâng cao chất lượng các tiêu chí”

Ông Nguyễn Duy Đông

 Công tác bảo vệ môi trường được triển khai, thực hiện tích cực từ huyện đến cơ sở, rác thải sinh hoạt cơ bản được thu gom, xử lý đúng nơi quy định. Việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt ngày càng tăng, giảm dần xử lý rác thải theo hình thức chôn lấp…

Những kết quả đạt được là thế, song hiện nay một số xã sau khi về đích cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Theo tìm hiểu của NTNN, hiện một số tuyến đường liên thôn, xã, đường nội đồng ở các xã trên địa bàn huyện Bình Xuyên được làm từ những năm 2010 và trước đó, đến nay đã xuống cấp, tuy nhiên chưa được lập kế hoạch, phương án sửa chữa, nâng cấp cụ thể. Hầu hết trung tâm văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí xã đến nay chưa đầy đủ các hạng mục theo quy định; vẫn còn tình trạng xả nước thải chăn nuôi không qua xử lý ra môi trường…

Để tháo gỡ những khó khăn trên, huyện Bình Xuyên đã và đang triển khai rất nhiều phương án, kế hoạch khác nhau. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem