Khánh thành Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Hải Phòng

Trần Phượng Thứ năm, ngày 30/03/2017 14:18 PM (GMT+7)
Sáng ngày 30.3, Hội Nông dân TP.Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân. Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều và Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Thanh Sơn dự lễ khánh thành.
Bình luận 0

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội ND TP,Hải Phòng cho biết, công trình Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân được khởi công vào đầu tháng 7.2015 với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng. Công trình gồm nhiều hạng mục như nhà học, ký túc xã, hội trường, nhà xưởng thực hành…

img

Lãnh đạo T.Ư Hội NDVN và lãnh đạo UBND, Hội ND TP. Hải Phòng cắt băng khánh thành Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân. Ảnh Trần Phượng.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Hội ND TP. Hải Phòng triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, dạy nghề, các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất…

img

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Trần Phượng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao nổ lực của TP. Hải Phòng trong việc tạo điều kiện để công trình sớm khởi công và xây dựng, hoàn thành. Đề nghị Thành ủy, UBND thành phố, các cấp ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mặt nguồn lực, con người, cơ chế để Hội ND Hải Phòng cũng như Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân hoạt động hiệu quả. Chủ tịch Lại Xuân Môn yêu cầu Hội ND TP. Hải Phòng có giải pháp, kế hoạch cụ thể khai thác, sử dụng hiệu quả Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

img

Lãnh đạo T.Ư Hội NDVN, lãnh đạo UBND, Hội ND TP. Hải Phòng trồng cây xanh trong khuôn viên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân. Ảnh: Trần Phượng.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cảm ơn T.Ư Hội NDVN quan tâm, đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân và khẳng định thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trung tâm hoạt động hiệu quả. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem