Lá cờ đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy, ngày 22/07/2017 13:21 PM (GMT+7)
Hưởng ứng cuộc vận động "Bộ đội Biên phòng Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới", những năm qua, tuổi trẻ Chi đoàn Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng địa bàn đóng quân hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

img
Cán bộ, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Đồn Biên phòng Cốc Pàng lao động giúp nhân dân làm đường nông thôn.

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn xa nhất của Bộ đội Biên phòng tỉnh (cách trung tâm thành phố Cao Bằng hơn 170 km), Đồn Biên phòng Cốc Pàng quản lý địa bàn 2 xã biên giới đặc thù và đặc biệt khó khăn: Cốc Pàng (Bảo Lạc), Đức Hạnh (Bảo Lâm), với đoạn biên giới dài hơn 22 km, có 67 cột mốc, 34 xóm hành chính. Hai xã Cốc Pàng, Đức Hạnh có 1.709 hộ dân, trình độ nhận thức và phong tục tập quán còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 75%... Do vậy, việc hoàn thành các tiêu chí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của 2 xã gặp nhiều khó khăn. Hưởng ứng cuộc vận động "Bộ đội Biên phòng Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới", tuổi trẻ Chi đoàn Đồn Biên phòng Cốc Pàng tích cực tham mưu cho cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn và lãnh đạo địa phương nhiều chủ trương, cách làm để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

Đại úy Đặng Phúc Dũng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Cốc Pàng cho biết: Trong thời gian qua, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị luôn được cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đoàn viên Chi đoàn luôn coi xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, ra sức thực hiện bằng trách nhiệm, nhiệt huyết và sức trẻ cống hiến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới.

Từ năm 2016 đến nay, Chi đoàn tổ chức 25 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia trên 300 ngày công lao động giúp nhân dân làm đường nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Đoàn viên cùng cán bộ đơn vị đóng góp trên 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Xây dựng nông thôn mới của địa phương; giúp xóm Nà Sa, xã Đức Hạnh di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở và láng đường bê tông dài 200 m, tạo thuận tiện cho nhân dân đi lại; phối hợp với chi đoàn kết nghĩa tặng quà cho nhân dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Phối hợp với chi đoàn địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết, tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân Ngày Thương binh, liệt sỹ hằng năm... Đánh giá những kết quả hoạt động của Chi đoàn trong thời gian qua, đồng chí Lê Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Đức Hạnh cho biết: Chi đoàn Đồn Biên phòng Cốc Pàng thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp xã đến nay đã hoàn thành 9/19 tiêu chí nông thôn mới.

Những việc làm của tuổi trẻ Chi đoàn Đồn Biên phòng Cốc Pàng không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, mà còn chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển. Theo Thượng tá Trịnh Xuân Đăng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng, thời gian tới, cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn chỉ đạo cán bộ, đoàn viên trong đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ để hoàn thiện những tiêu chí còn lại.

Hình ảnh những đoàn viên, chiến sỹ biên phòng giúp dân thu hoạch mùa vụ, dựng nhà, làm đường... không còn xa lạ với người dân nơi đây, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa quân với dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng vùng nông thôn khu vực biên giới bình yên và ngày càng khởi sắc.

Trần Đức (Báo Cao Bằng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem