Lần đầu công bố tiêu chí số 20 nông thôn mới: Khu dân cư kiểu mẫu

Hữu Anh Chủ nhật, ngày 15/04/2018 18:13 PM (GMT+7)
Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu (hay còn gọi là tiêu chí 20) mà Hà Tĩnh đang thực hiện không chỉ nâng cao đời sống cho người dân còn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thực sự là những miền quê đáng sống.
Bình luận 0

Sáng 15.4, tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại biểu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự Hội nghị triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

img

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: Đến nay, sau hơn 7 năm tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), cả nước đã có 3.289 xã đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 36,8% số xã), bình quân cả nước đạt 14,25 tiêu chí/xã; 49 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cả nước chỉ còn 121 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Một số tỉnh thành có cách làm sáng tạo, triển khai một cách bài bản những mô hình hay đã ban hành tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu như Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thành Phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Quảng Ngãi. Đặc biệt tiêu chí vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu của tỉnh Hà Tĩnh. Bộ sẽ nghiên cứu cụ thể và tham mưu đề xuất Chính phủ tập trung triển khai, nhân rộng trong toàn quốc.

“Cái được lớn nhất mà Hà Tĩnh đạt được là thông qua mô hình trên đã giúp cho người dân nâng cao được ý thức, sức khỏe, chất lượng cuộc sống, thông qua đó tình làng nghĩa xóm được gắn kết bền chặt, thắm đượm hơn. Trở thành những làng quê đáng sống”-Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

img

Hà Tĩnh đưa bộ "tiêu chí thứ 20" trong xây dựng NTM tập trung vào khu dân cư NTM kiểu mãu, vườn mẫu (trong ảnh đoàn các đại sứ mê mẫn vườn mẫu NTM Hà Tĩnh).

Tại Hội nghị gần 1000 đại biểu xúc động khi nghe câu chuyện của ông Đào Hồng Minh- Trưởng thôn Văn Khang xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh kể về quá trình triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. “Xã Đức Tùng nằm ở ngoài đê của huyện Đức Thọ hàng năm mưa lũ ngập úng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng từ ngày phát động làm vườn mẫu tăng thu nhập cho hộ gia đình, như nuôi giun quế để nuôi gà thả vườn, ngoài hàng trào trồng cây xanh. Đây là mô hình có thể chủ động được với người dân ở khu vực thường ngập lũ. Từ đó, thôn đề xuất lên xã thành lập hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm cho bà con trong thôn. Người dân thấy được hữu ích phong trào cứ thế lan rộng”-ông Minh kể.

Tại hội nghị, ông Đặng Quốc Khánh-Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: Sau gần 5 năm triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã hình thành được 1.116/1.802 thôn có phương án triển khai xây dựng vườn mẫu và có 228 thôn đạt chuẩn và 8.178 vườn hộ triển khai xây dựng vườn mẫu, trong đó đã có gần 2.300 vườn đạt chuẩn.  Đặc biệt ngoài tăng chiều sâu trong quá trình xây dựng NTM, khu dân cư mẫu đưa lại kinh tế phát triển, môi trường cảnh quan đẹp, văn hóa được phát huy, đã trở thành vùng quê "Trù Phú - An      lành".

img

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Bam Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia Vương Đình Huệ đã biểu dương tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố đã xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu có kết quả bước đầu. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM kiểu mẫu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ NNPTNT sớm đề xuất Chính phủ ban hành các tiêu chí về xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, hộ mẫu làm cơ sở để các địa phương cụ thể hóa các chỉ tiêu khu dân cư kiểu mới, hay vườn mẫu, hộ mẫu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem