Nghệ An: Tôn vinh 131 hộ nông dân giỏi tiêu biểu

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 24/03/2017 17:59 PM (GMT+7)
Chiều 24.3, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều và lãnh đạo Hội ND tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen của UBND tỉnh này cho 131 hộ nông dân tiểu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững".
Bình luận 0

Sự kiện vừa nêu diễn ra trong khuôn khổ hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ X, giai đoạn 2012-2016 do UBND tỉnh và Hội ND tỉnh Nghệ An tổ chức. 

img

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cảnh Thắng.

Tham dự hội nghị có ông Lều Vũ Điều -  Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 

 Báo cáo tổng kết phong trào do ông Nguyễn Hữu Nhị, Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An trình bày tại hội nghị nêu rõ, trong giai đoạn 2012 – 2016 phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững" đã lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, giảm nghèo, tăng thêm các hộ nông dân khá và giàu, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đời sống cho hàng trăm hộ nông dân. Phong trào đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại, gia trại hiệu quả cao.

img

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều (trái) và lãnh đạo Hội ND tỉnh Nghệ An trao khen thưởng cho các hộ nông dân giỏi. Ảnh: Cảnh Thắng.

 Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 146.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua thực tế cho thấy, ngày càng xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn với vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Hiện nay đã có hơn 21.000 hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; khoảng 463 hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Đến nay, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp xây dựng được khoảng 158.000 mô hình phát triển kinh tế hộ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều biểu dương những nông dân giỏi tiêu biểu của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012-2016, ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự chủ động thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân của Hội ND các cấp trong tỉnh. Để phong trào phát triển mạnh theo hướng nâng cao số lượng, chất lượng nông dân giỏi, Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều đề nghị, Hội ND tỉnh Nghệ An tiếp tục gắn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; khơi dậy ý thức trách nhiệm, tính năng động sáng tạo của các cán bộ, hội viên, nông dân; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân để từ đó khuyến khích, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho nông dân phát triển sản xuất...".

img

Lãnh đạo T.Ư Hội NDVN và lãnh đạo Hội ND tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các nông dân giỏi. Ảnh: Cảnh Thắng.

"Qua đó vận động, khuyến khích các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có biện pháp cụ thể giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn; từng bước có trách nhiệm trong hoạt động tương trợ, chia sẻ cùng cộng đồng địa phương, giúp đỡ các hộ nghèo khác trên địa bàn về cách thức, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao…" Phó Chủ tịch Lều Vũ Điều khẳng định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem