Nuôi đàn bò sinh sản, mỗi năm bán 6 bê, thu 70 triệu đồng

Hoàng Minh Thứ năm, ngày 18/01/2018 05:10 AM (GMT+7)
Năm đầu tiên nuôi 3 con bò sinh sản, sau đó được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho vay 40 triệu đồng, anh Trần Minh Tý mua thêm bò giống, dần phát triển lên 9-12 con bò sinh sản. Ngoài ra, gia đình anh còn trồng 3 sào cỏ sữa, 2 sào ngô, 6 sào lúa, lạc… để có nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn bò. Trung bình mỗi năm đàn bò sinh sản thêm 6 bê con, đem lại lãi ròng trên 70 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Nghệ An đã trở thành một kênh vốn hiệu quả giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Hộ nghèo làm trang trại

Gia đình anh Trần Minh Tý - xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương vốn là hộ nghèo. Sau dồn điền đổi thửa, gia đình anh nhận thầu 0,6ha đất hoang hóa để làm mô hình vườn, ao, chuồng. Ngoài nguồn vốn tích lũy được, anh vay ngân hàng để xây dựng chuồng trại, mua con giống.

img

Ông Hoành Anh Chức - khối Đóng, phường Quang Phong, thị xã  Thái Hòa  vay từ Quỹ HTND 40 triệu đồng nuôi trâu sinh sản. Ảnh:  Hải Yến

Năm đầu tiên nuôi 3 con bò sinh sản, sau đó được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho vay 40 triệu đồng, anh Tý mua thêm bò giống, dần phát triển lên 9-12 con bò sinh sản. Ngoài ra, gia đình anh còn trồng 3 sào cỏ sữa, 2 sào ngô, 6 sào lúa, lạc… để có nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn bò. Trung bình mỗi năm đàn bò sinh sản thêm 6 bê con, đem lại lãi ròng trên 70 triệu đồng/năm.

Anh Tý chia sẻ: “Tuy mức cho vay chưa nhiều, nhưng nhờ nguồn vốn của Quỹ HTND, gia đình tôi có thêm kinh phí đầu tư nâng tổng đàn chăn nuôi, từ đó ngày càng cho hiệu quả cao hơn”.

Ông Nguyễn Hồng Xuân - Chủ tịch Hội ND huyện Đô Lương cho biết: Nguồn Quỹ HTND đã cho hơn 100 hộ hội viên vay tại địa bàn 6 xã gồm Thuận Sơn, Hiến Sơn, Văn Sơn, Tân Sơn, Lam Sơn và Nhân Sơn với tổng nguồn vốn hơn 3 tỷ đồng. Bà con vay vốn chủ yếu đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, sản xuất mộc, làm bún... với mức vay bình quân 30 - 40 triệu đồng/hộ, thời gian vay 3 năm, rất thuận lợi cho nông hộ quay vòng vốn hiệu quả. 100% hộ vay vốn đều chấp hành nghiêm túc trả nợ đến hạn, không phát sinh nợ xấu, từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống…

Nguồn vốn tăng trưởng ấn tượng

Ông Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Nghệ An cho biết, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt hơn 47 tỷ đồng, đã triển khai 197 dự án, trong đó đã thu hồi 88 dự án đến hạn. Nguồn vốn do tỉnh quản lý trực tiếp cho vay thực hiện 58 dự án tại 20 huyện, thành, thị với tổng kinh phí 21.450 triệu đồng.

Nguồn T.Ư ủy thác triển khai cho vay tại 32 dự án thuộc 13 huyện, thành, thị với 15.700 triệu đồng. Nguồn vốn huyện đã triển khai cho vay thực hiện 19 dự án tại 19 cơ sở Hội với hơn 10.382 triệu đồng.

Để giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn, Hội ND các cấp tỉnh Nghệ An tích cực  phối hợp với các địa phương khảo sát cho vay đúng đối tượng, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh, thường xuyên tổ chức sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm, tham quan mô hình kinh tế hiệu quả để hội viên, nông dân học hỏi phát triển sản xuất trồng trọt.

Một số dự án phát huy hiệu quả kinh tế và được nhân rộng, như dự án chăn nuôi bò, dê sinh sản tại các huyện miền núi, dự án trồng nấm tận dụng nguồn phế thải từ nông nghiệp… Các dự án đã góp phần hình thành các mô hình kinh tế tập thể theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất hàng hóa. Dự kiến từ các tổ, nhóm triển khai dự án sẽ hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác nông dân.

Hoạt động nhận ủy thác qua Ngân hàng CSXH ở các cấp Hội được triển khai thực hiện hiệu quả với tổng dư nợ đạt 2.125 tỷ, tăng 30,223 tỷ đồng so với đầu năm 2017.

Hiện 21/21 đơn vị Hội ND huyện, thành, thị xã của Nghệ An đã ký chương trình phối hợp với Ngân hàng NNPTNT với tổng dư nợ đạt 842,061 tỷ đồng, tăng 58,023 tỷ so với đầu năm; triển khai cho vay ở 1.231 tổ, tăng so với đầu năm 86 tổ với 13.575 thành viên tham gia, không có nợ quá hạn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem