Quảng Bình: Xây nhà tránh lũ cho người dân

Thứ bảy, ngày 11/08/2012 15:52 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 9.8, ông Cao Quý Ninh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hoá (Minh Hoá) - vùng "rốn" lũ của tỉnh Quảng Bình - cho biết, các công trình tránh lũ đang được xã gấp rút hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay, với tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng.
Bình luận 0

Theo đó, hai nhà trú ẩn cho người dân được xây dựng tại hai điểm là đồi Mụ Ông thôn Cổ Liêm và hung Ca Lôi ở thôn Yên Thọ với diện tích mỗi nhà 220m2. Và hai tuyến đường di dân tới hai điểm trên dài hơn 2 km, được đổ bê tông rất chắc chắn để người dân dễ dàng vận chuyển đồ đạc, các nhu yếu phẩm khi tránh lũ.

Đây là những điểm cao mà mức lũ lịch sử (năm 2010) không ngập được, trở thành chỗ trú ẩn an toàn cho hơn 3 ngàn dân của xã Tân Hoá khi có lũ lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem