Thường trực T.Ư Hội NDVN tiếp đoàn Tổ chức Lao động quốc tế

Thu Hà Thứ năm, ngày 27/02/2020 05:01 AM (GMT+7)
Sáng 26/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Nguyễn Xuân Định tiếp đoàn Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) do ông Paul John Comyn - chuyên gia cao cấp ILO làm trưởng đoàn.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cho biết, Hội NDVN là tổ chức chính trị xã hội thành lập từ năm 1930 đến nay được 90 năm. Hội có chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của ND; cung cấp các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân; tham gia trực tiếp các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại nông thôn. Hệ thống Hội NDVN có tổ chức chặt chẽ với 4 cấp từ T.Ư đến cơ sở, với trên 10 triệu hội viên, nông dân.

img

 Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định (phải) trao đổi với chuyên gia cao cấp ILO - Paul John Comyn. Ảnh: Thu Hà

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thuận – Chủ tịch lâm thời Hội đồng kỹ năng nghề ngành nông nghiệp tại Việt Nam cho biết: Hội đồng kỹ năng nghề ngành nông nghiệp tại Việt Nam được thành lập theo đề xuất của Tổ chức ILO. Cơ cấu hội đồng kỹ năng nghề này gồm đại diện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp về giống, phân bón, các đối tác quốc tế và phát triển…

Hội đồng kỹ năng nghề ngành nông nghiệp sẽ cập nhật kỹ năng về lĩnh vực nông nghiệp; góp ý kỹ thuật cho xây dựng các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, giáo trình đào tạo vừa học vừa làm tại nhà trường hoặc doanh nghiệp; kỹ năng phát triển trong nông nghiệp… Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp ILO thành lập hội đồng thí điểm, lựa chọn danh sách, đơn vị chuyên môn của cơ quan này tham gia.

Trao đổi thêm về công tác dạy nghề của Hội NDVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cho biết: Hội NDVN đã thành lập  53 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tại các tỉnh, thành Hội. Bên cạnh đó, Hội NDVN cũng có trường dạy nghề. Hội đào tạo 2 nhóm ngành nghề chính là nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp. Cùng với hệ thống giảng viên của trường dạy nghề và các trung tâm, Hội còn mời các nông dân giỏi về “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn nông dân học nghề…

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định: Từ năm 2012, Hội NDVN phối hợp Hội ND Đức triển khai chương trình đào tạo nghề cho nông dân Việt Nam theo học phần là 30% lý thuyết, 70% thực hành. Được cầm tay chỉ việc, trực tiếp thực hành, nông dân Việt Nam đã áp dụng hiệu quả kiến thức học nghề…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Paul John Comyn – chuyên gia cao cấp ILO đánh giá cao vai trò của Hội NDVN trong công tác dạy nghề.  Ông Paul John Comyn bày tỏ mong muốn Hội NDVN là 1 trong những thành viên tham gia Hội đồng kỹ năng nghề ngành nông nghiệp tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định khẳng định việc thành lập Hội đồng kỹ năng nghề ngành nông nghiệp tại Việt Nam là cần thiết. Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định mong muốn sau buổi làm việc đầu tiên này, hai bên Hội NDVN và ILO sẽ có những hợp tác, hỗ trợ trong việc đào tạo nghề cho nông dân Việt Nam.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem