Xã chuẩn nông thôn mới: Có 249ha trồng mai vàng, mỗi ha đạt 500 triệu đồng/năm

Trần Thế Thứ năm, ngày 19/10/2017 06:20 AM (GMT+7)
Nhằm liên kết sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh, giảm gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt tăng thu nhập lên 500 triệu đồng/ha, xã Bình Lợi (Bình Chánh, TP.HCM) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Khuyến nông Hoa mai Bình Lợi từ những hộ trồng mai tự phát.
Bình luận 0

Theo ông Trương Thái Ngọc - Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, xã đã đạt 19 tiêu chí theo chương trình mục tiêu nông thôn mới. Toàn xã hiện có hơn 1.500ha là đất nông nghiệp, trong đó có 249ha trồng mai vàng của 147 hộ, thu nhập 500 triệu đồng/ha/năm.

img

Nông dân chăm sóc mai tại làng mai Bình Lợi (Bình Chánh, TP.HCM).  Ảnh: T.T

Vùng đất Bình Lợi vốn dĩ là đất nhiễm phèn nặng. Trước đây, nông dân (ND) chủ yếu trồng mía, dứa. Tuy nhiên, do trồng mía, dứa cho thu nhập thấp và giá cả bấp bênh, thành phố đã chủ trương khuyến khích ND tại đây chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị kinh tế, góp phần xóa nghèo và xây dựng nông thôn mới. Từ chủ trương này, nhiều ND đã bỏ cây mía để chuyển sang trồng mai vàng, tạo nên làng mai Bình Lợi.

Tại đây, ND lấy giống mai ghép rồi cấy giống trên đất ruộng như trồng tràm nên cây phát triển rất nhanh, cho hoa to, nhiều cánh. Những cây giống này được các nhà vườn trồng mai ở các tỉnh, thành khác mua lại để làm cây phôi sản xuất mai ghép, bonsai.

Ông Hồ Vĩ Nhân – Trưởng trạm Khuyến nông Bình Chánh cho biết, CLB Khuyến nông Hoa mai Bình Lợi hiện có 21 thành viên, diện tích mỗi hộ 0,5 – 6ha. Đây sẽ là nơi chuyển giao công tác khuyến nông, như: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ dịch hại trên cây mai, chọn giống, bón phân…; chuyển giao KHKT đến ND. “Việc thành lập CLB này giúp các hộ trồng mai liên kết sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế cho cây mai hơn nữa, đẩy nhanh tăng thu nhập cho bà con ND trên địa bàn” - ông Nhân chia sẻ.

Định hướng phát triển CLB sắp tới, ông Trần Tứ Vương – Chủ nhiệm CLB Hoa Mai Bình Lợi cho rằng, sẽ tiếp tục tăng cường vận động các thành viên tham gia tập huấn kỹ thuật, học tập kinh nghiệm mô hình từ các tỉnh thành do trạm khuyến nông và Hội ND huyện tổ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem