Xuất sắc: 2 học sinh lớp 9 chế thành công máy làm sạch đáy ao, đầm

Thanh Tuyền Thứ hai, ngày 18/03/2019 15:56 PM (GMT+7)
Với tính mới, ứng dụng thực tiễn cao, máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm do 2 "nhà khoa học nhí" Ngô Anh Tài và Nguyễn Đức Hoàn - học sinh Trường THCS Tân An nghiên cứu đã được Bộ GD&ĐT đánh giá cao và giành giải nhất trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc.
Bình luận 0

Sáng 18.3, UBND TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân của Trường THCS Tân An về thành tích đoạt giải nhất Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc năm học 2018-2019. 

Với tính mới, ứng dụng thực tiễn cao, “Máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm” mà 2 em Ngô Anh Tài, lớp 9A và Nguyễn Đức Hoàn, lớp 8B, Trường THCS Tân An nghiên cứu đã được Bộ GD&ĐT đánh giá cao.

Trong Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc, sản phẩm của 2 em đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.

img

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX.Quảng Yên, trao thưởng cho thầy giáo Hoàng Văn Thắng, 2 em Ngô Anh Tài, Nguyễn Đức Hoàn. (Ảnh: Phạm Tuyết) 

Theo Đức Hoàn, quy trình kỹ thuật nuôi tôm gồm nhiều công đoạn, từ việc cải tạo ao, làm sạch bề mặt đáy ao, đến lấy nước, chọn giống, chăm sóc và thu hoạch. Đặc biệt, công đoạn làm sạch bề mặt đáy ao nuôi tôm cần rất nhiều thời gian, nhân công và công việc vô cùng vất vả,... 

Đối với ao 2.000m2 tối thiểu phải mất 2 ngày và 4 người chia làm hai nhóm, mỗi nhóm ở một đầu của ao nuôi. Trong nhóm, một người dùng chổi quét nước hoặc bàn chải cọ sạch các chất bẩn bám bề mặt bạt. Một người còn lại cầm vòi bơm có công suất lớn để rửa trôi các chất bẩn đó xuống hố ga (rốn ao). Bởi vậy, các em đã nảy ra ý tưởng về một chiếc máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

img

Chạy thực nhiệm máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm. (Ảnh: baoquangninh)

Nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của các thầy cô, chỉ trong hai tháng, Đức Hoàn và Anh Tài đã nhanh chóng hoàn thành sản phẩm. Máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm của 2 em không chỉ giá thành thấp, dễ chế tạo, tháo lắp và có độ bền cao mà còn dễ sử dụng, giảm được nhiều nhân công, sức lao động và rút ngắn thời gian lao động

Theo ông Ngô Văn Hợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, năm ngoái, Quảng Ninh chỉ có 5/6 dự án đoạt giải. Tuy nhiên năm nay, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh có giải nhất tại cuộc thi và cả 6/6 dự án đều giành được giải. Bởi vậy giáo dục Quảng Ninh vô cùng tự hào tại cuộc thi năm nay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem