Novak Djokovic vô địch ATP Finals 2023: Vậy đã đủ là GOAT chưa?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 20/11/2023 13:10 PM (GMT+7)
Với ngôi quán quân ATP Finals 2023, Novak Djokovic tiếp tục lập nên một kỷ lục mới trong sự nghiệp lẫy lừng vốn vẫn chưa biết đến lúc nào mới tới hồi kết.
Bình luận 0

Djokovic - Bền bỉ nhất trong "Big Four"

Cách đây gần 20 năm, khái niệm "Big Four" xuất hiện trong làng quần vợt thế giới ở nội dung đơn nam với 4 cái tên: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray. Tại những giải đấu danh giá nhất, điển hình là các danh hiệu trong hệ thống Grand Slam và ATP Finals, danh hiệu vô địch gần như là sự tranh chấp của bộ tứ này và những kẻ chen ngang chỉ có thể xuất hiện trong chốc lát.

Thời gian trôi đi, con người không phải cỗ máy hoạt động vĩnh cửu và thời thế cũng đổi thay rất nhiều. Vào lúc này, Federer đã giải nghệ. Nadal và Murray vẫn thi đấu, nhưng một người đang vật lộn với chấn thương, người còn lại thì từ lâu chỉ còn đủ sức lực lẫn năng lực để chơi ở những giải đấu "hạng lông".

Novak Djokovic vô địch ATP Finals 2023: Vậy đã đủ là GOAT chưa? - Ảnh 1.

Djokovic vẫn đang thi đấu rất bền bỉ dù đã 36 tuổi rưỡi. Ảnh: Sky Sports

Trong "Big Four", chỉ duy nhất Djokovic là vẫn sừng sững trên đỉnh cao. Thậm chí, Nole là tượng đài, là số 1 thực sự về chuyên môn chứ không phải nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ bằng danh tiếng trong quá khứ.

Rạng sáng nay, Djokovic đã đánh bại Jannik Sinner 2-0 trong trận chung kết ATP Finals 2023 để có lần thứ 7 đăng quang tại giải đấu này. Danh hiệu ấy chính là kỷ lục mới của ATP Finals, sân chơi đỉnh cao của đỉnh cao vốn chỉ dành cho 8 tay vợt có thứ hạng cao nhất năm. Trước đó, Djokovic là đồng kỷ lục gia với Federer với 6 lần nâng cúp. Bây giờ, anh đã vượt lên để trở thành số 1 thực sự ở ATP Finals.

Djokovic sinh ngày 22/5/1987, nghĩa là anh đã 36 tuổi rưỡi khi vô địch ATP Finals. Nhưng Djokovic chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sa sút về thể lực hay nguội lạnh khát khao chinh phục những danh hiệu lớn, những cột mốc đỉnh cao.

Nói có sách, mách có chứng: Trong năm 2023, ngoài chức vô địch ATP Finals 2023, Djokovic còn lên ngôi ở 3/4 giải đấu trong hệ thống Grand Slam, giành tổng cộng 7 danh hiệu vô địch đơn nam, nhiều nhất trong số tất cả các tay vợt nam trên thế giới. Đó là chưa kể, Djokovic cũng kết thúc năm 2023 với ngôi vị số 1 thế giới kèm theo kỷ lục 400 tuần ở trên đỉnh bảng xếp hạng đơn nam.

Nếu như những con số có thể tạo nên huyền thoại hay cao hơn một bậc nữa là tôn vinh huyền thoại của những huyền thoại, thường được gọi ngắn gọn là GOAT (từ viết tắt theo tiếng Anh của "Greatest of all times" – "Vĩ đại nhất mọi thời đại"), Djokovic có lẽ xứng đáng là số 1. Anh đang là kỷ lục gia về số lần giành danh hiệu Grand Slam, ATP Finals, số tuần dẫn đầu bảng xếp hạng ATP kèm theo hàng loạt cột mốc lẫy lừng khác.

Novak Djokovic vô địch ATP Finals 2023: Vậy đã đủ là GOAT chưa? - Ảnh 2.

Với chức vô địch ATP Finals 2023, Djokovic trở thành tay vợt giàu thành tích nhất tại đấu trường này với 7 lần đăng quang. Ảnh: The Independent

Tuy nhiên, những người hâm mộ không chỉ yêu mến hay tôn sùng một tay vợt nào đó chỉ dựa trên thống kê. Chính vì vậy, chẳng ai có thể "bắt" các cổ động viên yêu mến Federer hay Nadal công nhận Djokovic là GOAT. Bản thân Djokovic cũng hiểu điều này và anh tỏ ra khá thoải mái khi đề cập đến việc ai là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.

Những người thích lối chơi và tính cách của Djokovic thì tất nhiên là… miễn bàn. Họ hiển nhiên đang rất tự hào về Nole và tin rằng, anh vẫn đủ sự bền bỉ lẫn quyết tâm giành thêm những chức vô địch tiếp theo trong sự nghiệp. Djokovic có thể không được tất cả mọi người gọi là GOAT của quần vợt, nhưng nếu coi anh là số 2 thì biết xếp ai đứng số 1 bây giờ đây?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem