Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Uawire, ông Gulyás đã đưa ra tuyên bố như vậy tại một cuộc thảo luận bàn tròn gần đây tại Đại học Dịch vụ Công ở Budapest để quảng bá một cuốn sách mới có tựa đề “Chính sách quyền lực vĩ đại của Nga 1905-2021”.
Ông Gulyás đã gọi những tuyên bố của Ba Lan và các nước Baltic là không chính xác khi các nước này cho rằng trong trường hợp Ukraine bị đánh bại trong một cuộc chiến toàn diện với Nga, Nga có thể đe dọa họ.
Theo ông, trong mọi trường hợp, NATO không được phép để mình bị "lôi kéo" vào cuộc chiến và trong trường hợp này, Liên bang Nga được cho là không gây ra mối đe dọa cho Liên minh.
Gulyás cũng lưu ý rằng, Nga và Ukraine đang ở trong tình thế khó tìm ra lối thoát. Lựa chọn tốt nhất để giải quyết xung đột là hòa bình, nhưng "cơ hội hòa bình là thấp". Đồng thời, ông Gulyás cho rằng, Liên bang Nga có "lợi thế" đến mức "có thể tuyên bố chiến thắng bất cứ lúc nào".
Đại diện của chính phủ Hungary cũng nhấn mạnh rằng, Budapest lên án hành động gây hấn nhưng không ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, vì chúng không mang lại lợi ích gì cho nước này. Đồng thời, ông cho rằng cần nối lại quan hệ thương mại với Nga vì lợi ích của châu Âu.
Trước đó, cựu Ngoại trưởng Hungary Géza Jesenski nói rằng Nga đã sử dụng thái độ của Ukraine đối với các dân tộc thiểu số để biện minh cho chiến dịch quân sự của mình. Giờ đây, theo ông, việc kết thúc chiến tranh là tùy thuộc vào Moscow.