Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một trong những nhà sản xuất môtô hàng đầu của Bỉ (đất nước được mệnh danh là Trái Tim của châu Âu) là Ateliers Gillet, S.A, đã từng chuyên sản xuất các mô tô cho lực lượng quân đội Bỉ.
Vào những năm 1930, Bỉ cần có đội ngũ môtô hoàn toàn mới có thể chạy được mọi địa hình để trang bị cho quân lực. Mẫu xe 720 AB đã được phát triển trên nhu cầu đó.
Loại xe quân sự này có loại khung gầm ống, mang động cơ 2 thì, dung tích 728cc, cho công suất 22 mã lực tại 4000 vòng/phút và có kiến trúc hai xi-lanh song song thẳng đứng.
Bánh sau được truyền lực nhờ bộ bánh xích, trục sau được mở rộng để có thể gắn thêm khung bên tạo thêm một thùng xe bên cạnh.
Thùng bên có thể chở sĩ quan hoặc xạ thủ, mang theo những vật dụng, thiết bị phục vụ nhu cầu tác chiến.
Nóc phía trước thùng bên có thể gắn thêm bệ để súng máy.
Sau năm 1936 lô hàng 720 AB đã được xuất xưởng. Xe đã có những khác biệt nhỏ so với bản tiêu chuẩn. Mẫu xe này còn được biên chế trong quân đội Pháp với tên mã là Gillet Herstal 720 AF.
Đèn pha màu vàng.
Đi kèm với động cơ là loại hộp số 4 cấp.
Màu sơn quân sự đặc trưng.
Hệ thống động cơ xe.
Đến năm 1940 khi Phát xít Đức xâm chiếm Bỉ đã khiến cho việc sản xuất 720 AB ngừng lại.
Yên ngồi và hệ thống treo sau.
Mẫu xe này có bình xăng lớn 15 lít, có tốc độ tối đa 110 km/h và phạm vi hoạt động 200 km. 720 AB có thể gắn theo súng máy, thực hiện tác chiến di động.
Ducati Panigale V4 Speciale được cho là mẫu siêu môtô đắt nhất triển lãm Vietnam AutoExpo 2018 với giá ước chừng 2,2 tỷ đồng,...