Ông Putin ra lệnh sốc để răn đe phương Tây

V.N (Theo RT, Reuters) Thứ hai, ngày 06/05/2024 19:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Putin đã ra lênh một cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sử dụng các hệ thống tầm bắn nhỏ hơn của quân đội Nga - Bộ Quốc phòng công bố hôm thứ Hai 6/5.
Bình luận 0
Ông Putin ra lệnh sốc để răn đe phương Tây- Ảnh 1.

Quân đội Nga trong cuộc tập trận có sử dụng hệ thống tên lửa Iskander ở Quân khu phía Nam. Ảnh: Sputnik.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai 6/5 tuyên bố sẽ kiểm tra khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tuyên bố cho biết cuộc tập trận sẽ được tiến hành "trong tương lai gần" và được Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh.

Lực lượng tên lửa của Quân khu phía Nam sẽ trực tiếp tham gia diễn tập. Bộ Quốc phòng cho biết, diễn tập sẽ có sự tham gia của máy bay quân sự và Hải quân Nga.

Mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm giải quyết "các khía cạnh thực tế của việc chuẩn bị và triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược" - theo Bộ Quốc phòng.

Quân đội Nga viện dẫn "những tuyên bố khiêu khích và đe dọa chống lại Nga của một số quan chức phương Tây" là lý do cho cuộc tập trận. Quân đội sẽ xác nhận rằng họ có thể "đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền vô điều kiện" của quốc gia.

Moscow có nhiều loại vũ khí có khả năng hạt nhân, từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa đến vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm nhỏ hơn. Trong bối cảnh xung đột Ukraine, các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm cả Tổng thống Putin, đã tuyên bố rằng học thuyết hạt nhân của nước này cho phép sử dụng những loại vũ khí này khi sự tồn tại của quốc gia bị đe dọa.

Mỹ và các đồng minh đã cáo buộc Moscow đe dọa hạt nhân. Hồi tháng 3 vừa qua, ông Putin cho biết rằng không có thời điểm nào trong cuộc xung đột mà tình hình lại đòi hỏi một động thái triệt để đến mức tấn công hạt nhân.

Ông Putin đã phải đối mặt với những lời kêu gọi ở Nga từ một số người theo đường lối cứng rắn nhằm thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó đặt ra các điều kiện để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, mặc dù năm ngoái Putin cho biết ông thấy không cần phải thay đổi học thuyết.

Nhìn rộng ra, học thuyết nói rằng một loại vũ khí như vậy sẽ được sử dụng để đáp trả một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc việc sử dụng vũ khí thông thường chống lại Nga "khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa".

Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ hơn 10.600 trong số 12.100 đầu đạn hạt nhân của thế giới. Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba, tiếp theo là Pháp và Anh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem