Ông Zelensky được chuẩn bị sẵn một đoàn tàu thoát hiểm khẩn cấp khi chiến tranh bắt đầu

PV (Theo BI) Thứ năm, ngày 25/01/2024 09:47 AM (GMT+7)
Theo một tiểu sử mới, khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ, cơ quan an ninh của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giữ một đoàn tàu ở Kiev để có thể nhanh chóng trốn thoát khỏi thành phố.
Bình luận 0
Ông Zelensky được chuẩn bị sẵn một đoàn tàu thoát hiểm khẩn cấp khi chiến tranh bắt đầu - Ảnh 1.

Ông Zelensky đã từ chối lên tàu thoát hiểm khi chiến tranh bắt đầu. 

Chi tiết này được mô tả trong cuốn tiểu sử mới xuất bản "The Showman: Bên trong cuộc chiến  chấn động thế giới và hành trình trở thành thủ lĩnh của Volodymyr Zelensky" của phóng viên Simon Shuster của tạp chí TIME.

Shuster viết: Vào tháng 2/2022, khi những ngày đầu của cuộc tấn công tàn khốc của Nga diễn ra, đoàn tàu — trống rỗng và sẵn sàng rời ga trung tâm Kiev ngay lập tức — đã được các nhân viên an ninh kiểm tra định kỳ xem có bất kỳ mối đe dọa nào không.

Nhưng Zelenskyy chưa bao giờ lên tàu.

Quyết định không chạy trốn của ông Zelensky - như một số người đã mong đợi ông sẽ làm - từ lâu đã được công nhận là một bước ngoặt ban đầu trong cuộc chiến cũng như trong khả năng của Ukraine trong việc chống lại bước tiến của Nga.

Theo Shuster, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi đó là Oleksiy Reznikov nói rằng Nga đang cố gắng làm cho Zelensky hoảng sợ và bỏ chạy. Ông nói: "Chiến thuật của Nga là đẩy tổng thống ra khỏi Kiev. Họ đang kiểm tra thần kinh của chúng tôi".

Nhưng khi được đề nghị một lối thoát vào ngày 25/2, ông Zelensky được cho là  đã nói với các quan chức Mỹ: "Tôi cần đạn dược chứ không phải một chuyến đi".

Theo tiểu sử, Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska và hai đứa con của họ cuối cùng đã rời Kiev trên chuyến tàu riêng, cùng với một nhóm vệ sĩ và một chiếc vali kéo.

Không có gì chắc chắn rằng, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến toàn diện, ông Zelensky sẽ ở lại. Người tiền nhiệm của ông, Viktor Yanukovych, đã chạy sang Nga khi các cuộc biểu tình Euromaidan tràn ngập Kiev vào năm 2014.

Theo cuốn sách, ngay cả trong cơ quan tình báo của Zelensky cũng không rõ ông sẽ thực hiện cách tiếp cận nào.

Oleksiy Danilov, người đứng đầu hội đồng quốc phòng của Zelensky, nói với Shuster: "Đó là yếu tố bạn không bao giờ có thể tính toán được".

Mối nguy hiểm rất nghiêm trọng - Kiev dễ bị tấn công cả trên bộ và trên không, và Zelensky bị thúc giục chuyển đến các boongke ở rìa thành phố, hoặc thậm chí chuyển trụ sở chính phủ của mình đến biên giới Ba Lan, tiểu sử báo cáo.

Một số nhà lập pháp đang chạy trốn khỏi thành phố, trong khi rất nhiều sĩ quan cấp cao và cấp trung của SBU, cơ quan tình báo chính của Ukraine, nói với một cố vấn an ninh giấu tên rằng họ đang thu dọn đồ đạc.

Cố vấn dẫn lời họ nói: "'Phản kháng là vô ích. Người Nga sẽ đánh bại chúng tôi", Shuster đưa tin.

Trong những ngày đầu đó, ý tưởng xe tăng Nga tiến vào thủ đô là rất thực tế. Vào ngày 25/2, thành phố bị oanh tạc từ trên không, với tiếng pháo từ vùng ngoại ô, Reuters đưa tin vào thời điểm đó.

Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Ukraine - bao gồm cả Tổng thống Joe Biden - đã đề nghị giúp Zelensky thành lập chính phủ ở nước ngoài, cuốn sách cho biết.

Shuster đưa tin, có một đề xuất là tiến hành phòng thủ cho Ukraine từ miền đông Ba Lan.

Thay vào đó, Shuster đưa tin, Zelensky liên tục cố gắng đưa cuộc thảo luận trở lại về việc phương Tây có thể hỗ trợ phòng thủ Ukraine như thế nào.

Lúc đó, ông Zelensky đã có bài phát biểu cố gắng xoa dịu cả nước từ bàn làm việc của mình. Nhưng thông điệp thu hút sự chú ý của toàn cầu là vào ngày 25/2, khi Zelensky nói rõ rằng ông đang ở Kiev trong một video kiểu selfie được quay trên Phố Bankova của Kiev.

"Tất cả chúng ta đều ở đây, bảo vệ nền độc lập và đất nước của chúng ta và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó", ông nói khi đứng cạnh một số trợ lý thân cận nhất của mình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem