Pakistan "tuyên chiến" với ô nhiễm không khí bằng mưa nhân tạo

Trọng Hà (Theo AFP) Thứ năm, ngày 21/12/2023 13:00 PM (GMT+7)
Mới đây, theo AFP, lần đầu tiên tại Pakistan, mưa nhân tạo đã được triển khai nhằm đối phó với mức độ ô nhiễm không khí nguy hiểm tại siêu đô thị Lahore.
Bình luận 0

Trong cuộc thử nghiệm mới nhất này, các máy bay trang bị thiết bị tạo mây đã bay qua 10 khu vực khác nhau của Lahore, nơi thường xuyên được đánh giá là một trong những địa điểm ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trên thế giới.

Theo công ty công nghệ IQAir, thành phố đông dân thứ hai này của Pakistan, với hơn 13 triệu dân, đã đóng cửa hàng loạt trường học, công viên, trung tâm thương mại và văn phòng làm việc sau khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) tăng vọt lên hơn 400. Con số đó được xếp hạng ở mức “nguy hiểm”.

Pakistan "tuyên chiến" với ô nhiễm không khí bằng mưa nhân tạo

Pakistan "tuyên chiến" với ô nhiễm không khí bằng mưa nhân tạo - Ảnh 1.

Người dân đi bộ trong sương mù dày đặc ở ngoại ô Lahore vào ngày 14/12. Ảnh: AFP

Mohsin Naqvi, người đứng đầu bang Punjab, chia sẻ rằng "món quà" mưa nhân tạo này đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trong cuộc trao đổi với báo chí, ông mô tả: "Đội ngũ từ UAE cùng với hai chiếc máy bay đã đến khoảng 10 đến 12 ngày trước. Họ đã sử dụng 48 quả pháo sáng để kích thích mưa nhân tạo". Ông cho biết nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra đánh giá về hiệu quả của "mưa nhân tạo" vào cuối tuần này.

UAE đã áp dụng kỹ thuật gieo hạt trên đám mây, thường được gọi là mưa nhân tạo hoặc bầu trời xanh, để kích thích mưa trên các vùng đất khô cằn của quốc gia này. Quá trình này liên quan đến việc giải phóng muối thông thường hoặc hỗn hợp muối khác nhau vào đám mây, tạo điều kiện cho sự ngưng tụ và hình thành mưa. Phương pháp này đã được triển khai ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng ngay cả lượng mưa nhỏ cũng có thể đóng góp tích cực vào việc giảm ô nhiễm không khí. Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí tại Pakistan đã trở nên tồi tệ hơn do sự kết hợp giữa khói diesel cấp thấp, khói từ các vụ đốt cây trồng theo mùa và thời tiết mùa đông lạnh.

Lahore, nơi phải đối mặt với những làn khói độc hại, đã làm nghẹt phổi của hơn 13 triệu người dân trong mùa đông. Chỉ số chất lượng không khí PM2.5, chứa các hạt gây ung thư và xâm nhập vào máu qua đường hô hấp, vào cuối tuần vừa qua đã vượt cao hơn 66 lần so với ngưỡng nguy hiểm của Tổ chức Y tế Thế giới.

Việc hít thở không khí ô nhiễm đã gây ra nhiều hậu quả thảm khốc cho sức khỏe, bao gồm đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi và các vấn đề về hô hấp theo thông báo của WHO.

Các biện pháp của chính phủ, như việc phun nước trên đường và đóng cửa trường học, nhà máy và chợ vào cuối tuần, đã ít hoặc không đạt được thành công. Trả lời câu hỏi về chiến lược dài hạn chống khói bụi, Bộ trưởng cho biết chính phủ cần thực hiện nghiên cứu để xây dựng kế hoạch phát triển.

Trước đó, các nhà chức trách ở tỉnh Punjab của Pakistan đã áp đặt tình trạng khẩn cấp về môi trường và sức khỏe ở ba thành phố – Gujranwala, Hafizabad và Lahore – cho đến khi tình hình được cải thiện. Ba thành phố cộng lại có hơn 15 triệu dân.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan Mohsin Naqvi hôm 7/11 cho biết chính quyền địa phương sẽ hạn chế di chuyển của người dân đến và đi từ các khu vực này bằng phương tiện giao thông công cộng và cá nhân. Ngoài ra, việc tụ tập nhiều hơn 4 người ở một nơi cũng bị cấm.

Pakistan "tuyên chiến" với ô nhiễm không khí bằng mưa nhân tạo - Ảnh 2.

Đền thờ Akshardham ở New Delhi gần như biến mất vì khói bụi. Ảnh: AFP

Mức độ ô nhiễm tăng cao ở Pakistan xảy ra sau khi nước láng giềng Ấn Độ chứng kiến nạn sương mù ngột ngạt bao phủ thủ đô New Delhi vào tuần trước, do nhiệt độ lạnh hơn khiến các hạt ô nhiễm bị giữ lại, tạo ra khói mù độc hại.

Tác động của ô nhiễm không khí đã hiện rõ ở một số vùng của Ấn Độ. Theo một nghiên cứu năm 2021 của Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago (EPIC), không khí độc hại có thể làm giảm tuổi thọ của người dân Delhi tới 9 năm.

Nghiên cứu cũng cho thấy mỗi người trong số 1,4 tỷ cư dân Ấn Độ đều phải chịu mức ô nhiễm trung bình hàng năm vượt quá mức do WHO đặt ra.

Các bác sĩ ở thủ đô Ấn Độ cho biết họ đã chứng kiến sự gia tăng các bệnh liên quan đến ô nhiễm. Các bệnh nhân liên tục thăm khám về các triệu chứng như ho, rát họng, khó thở và các vấn đề về da.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem