Phạm Thị Hồng Thanh thua chính mình tại giải cử tạ vô địch châu Á 2024

Song Minh Thứ tư, ngày 07/02/2024 18:12 PM (GMT+7)
Chiều nay (7/2), nữ lực sĩ Phạm Thị Hồng Thanh đã bước vào thi đấu hạng 71kg nữ giải cử tạ vô địch châu Á 2024 đang diễn ra ở Uzbekistan. Cô là VĐV cuối cùng của ĐT Việt Nam tham gia so tài tại giải.
Bình luận 0

Phạm Thị Hồng Thanh xếp thứ 6/12 giải vô địch cử tạ châu Á 2024

Tham dự cuộc so tài hạng 71kg nữ giải cử tạ vô địch châu Á 2024 cùng với Phạm Thị Hồng Thanh còn có 11 lực sĩ khác gồm: Vanessa Sarno (Philippines), Runa Segawa (Nhật Bản), Song Guk Hyang (CHDCND Triều Tiên), Indah Afriza (Indonesia), Chen Wen-huei (Đài Bắc Trung Hoa), Mai Almadani (UAE), Reihaneh Karimi (Iran), Fatemeh Keshavarz (Iran), Mun Min-hee (Hàn Quốc), Alfiah Ramadani (Indonesia), Hanan Alameer (Kuwait).

Phạm Thị Hồng Thanh thua chính mình tại giải cử tạ vô địch châu Á 2024- Ảnh 1.

Thành tích tốt nhất của Phạm Thị Hồng Thanh hiện tại là 234kg. Ảnh: CTVN (thethao.sggp.org.vn)

Trong phần thi cử giật, Phạm Thị Hồng Thanh nhập cuộc tốt khi chinh phục thành công mức tạ khởi điểm 100kg ngay ở lần giật đầu tiên. Tiếc là ở hai lần giật sau đó, cô đều thất bại ở mức tạ 103kg.

Bước sang phần thi cử đẩy, Phạm Thị Hồng Thanh đẩy thành công mức tạ khởi điểm 120kg ngay ở lần đẩy đầu tiên. Nhưng ở lần đẩy thứ hai và ba, cô không thể thành công ở mức tạ 129kg và 131kg.

Với tổng trọng tạ 220kg (100kg cử giật + 120kg cử đẩy), Phạm Thị Hồng Thanh xếp thứ 6/12 lực sĩ tranh tài.

Thành tích này thua xa kết quả tốt nhất mà Phạm Thị Hồng Thanh đạt được trong số các giải đấu có ý nghĩa vòng loại Olympic Paris 2024 là 234kg (tại giải cử tạ vô địch thế giới tháng 9/2023 tại Ả Rập Xê-út).

Gần đây nhất, tháng 12/2023, Phạm Thị Hồng Thanh đã dự giải Grand Prix tại Doha (Qatar). Cô đạt tổng trọng tạ 233kg.

Trở lại với cuộc thi hạng 71kg nữ giải vô địch cử tạ châu Á 2024, HCV thuộc về lực sĩ Song Guk Hyang (tổng trọng tạ 269kg trong đó 115kg cử giật + 154kg cử đẩy). Lực sĩ Chen Wen-huei nhận HCB (236kg trong đó 108kg cử giật + 128kg cử đẩy). HCĐ thuộc về Mun Min-hee (Hàn Quốc) với tổng trọng tạ 231kg (102kg cử giật + 129kg cử đẩy).

Phạm Thị Hồng Thanh thua chính mình tại giải cử tạ vô địch châu Á 2024- Ảnh 3.

Kết quả thi đấu hạng 71kg nữ giải cử tạ vô địch châu Á 2024. Ảnh: AWF

Với kết quả này, Phạm Thị Hồng Thanh sẽ phải nỗ lực tối đa tại giải World Cup cử tạ 2024 diễn ra từ 31/3 đến 11/4 tại Thái Lan - cơ hội cuối cùng để lọt vào tốp 10 Bảng xếp hạng Olympic Paris 2024 của Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF), đồng nghĩa với việc giành suất chính thức dự Olympic.

Hiện tại, thành tích tốt nhất của Phạm Thị Hồng Thanh (thứ 12) vẫn kém khá xa VĐV đứng thứ 10 là Fegue Marie Josephe (Pháp, tổng cử 241kg).

Theo quy định của IWF, môn cử tạ có tổng cộng 120 suất dự Thế vận hội. Trong đó, 100 suất sẽ đến từ thứ hạng của các lực sĩ trên Bảng xếp hạng Olympic Paris 2024 của IWF. Cụ thể, 10 VĐV đứng đầu mỗi hạng cân 61kg; 73kg; 89kg; 102kg; +102kg (nam); 49kg; 59kg; 71kg; 81kg; +81kg (nữ) sẽ có suất dự Thế vận hội.

Phạm Thị Hồng Thanh thua chính mình tại giải cử tạ vô địch châu Á 2024- Ảnh 4.

Phạm Thị Hồng Thanh hiện xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Olympic Paris 2024 của Liên đoàn cử tạ thế giới. Ảnh: IWF

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem